Xã hội

Đổi mới công tác tư vấn can thiệp và hướng nghiệp cho người khiếm thị

Mai Hoa 02/07/2026 - 15:47

Sáng 2-7, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình tập huấn cộng tác viên về tư vấn can thiệp và hướng nghiệp cho người khiếm thị.

cac-thanh-vien-lop-hoc.jpg
Các thành viên tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: Khánh Linh

Đối với người khiếm thị, có được một nghề nghiệp phù hợp không chỉ đồng nghĩa với việc có thu nhập ổn định, mà còn là cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, sống độc lập và hòa nhập xã hội.

Tuy nhiên, trên hành trình tìm kiếm việc làm, cộng đồng người khiếm thị hiện nay vẫn đang đối mặt với không ít rào cản bủa vây: Sự thiếu hụt thông tin về thị trường lao động, hạn chế về kỹ năng định hướng nghề nghiệp và đặc biệt là những định kiến vô hình từ xã hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Một lời tư vấn đúng thời điểm có thể giúp một người thay đổi cả tương lai. Một sự định hướng đúng đắn có thể mở ra cơ hội học nghề, tìm việc làm và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngược lại, nếu thiếu sự đồng hành chuyên nghiệp, nhiều người có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá để phát triển bản thân".

ong-nguyen-trung-thai.jpg
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Hội Người mù thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Thái phát biểu khai mạc. Ảnh: Mai Hoa

Chính vì vậy, khóa tập huấn lần này được thiết kế dựa trên phương pháp tiếp cận thực tiễn sâu sắc.Học viên là cán bộ Hội tại các xã, phường được trang bị từ các nguyên tắc lựa chọn nghề, kỹ năng tham vấn chuyên sâu, thực hành xử lý tình huống tại cơ sở.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình tập huấn lần này là việc đặt công tác hướng nghiệp cho người yếu thế trong mối tương quan mật thiết với sự phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị của Hà Nội.

ong-huy-viet.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Việt nhấn mạnh yêu cầu người khiếm thị phải chủ động học tập, ứng dụng công nghệ mới, phương pháp mới. Ảnh: Mai Hoa

Theo ông Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù thành phố Hà Nội, Hà Nội vừa công bố quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, mang đến những thay đổi căn bản, toàn diện về hạ tầng, cấu trúc đô thị và trực tiếp tác động đến đời sống cư dân, trong đó có người khiếm thị. Ông Nguyễn Huy Việt thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng ta thường xuyên phải cập nhật thông tin, công nghệ thông tin và các phương pháp làm việc mới để thích ứng với bối cảnh mới”.

Trước những thách thức lớn từ việc chuyển đổi đô thị và thu hẹp các không gian sinh kế cũ (như các cơ sở tẩm quất truyền thống hay sản xuất thủ công nhỏ lẻ gặp khó khăn do di dời địa điểm), cuộc cách mạng công nghệ được xem là chiếc phao cứu sinh, mở ra những chân trời nghề nghiệp mới cho người khiếm thị.

ong-thai-phat-bieu.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), các phần mềm đọc màn hình chuyên dụng và công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, người khiếm thị hiện nay hoàn toàn có thể tham gia vào các chuỗi công việc hiện đại nếu được định hướng đúng, từ quản trị nội dung số, bán hàng trực tuyến, tư vấn viên, đến công việc đòi hỏi tư duy phân tích dữ liệu giọng nói.

Chính bối cảnh mới này đặt ra yêu cầu khắt khe buộc đội ngũ cán bộ Hội và các cộng tác viên hướng nghiệp tại cơ sở phải đổi mới không ngừng, lấy người học làm trung tâm và liên tục cập nhật xu hướng công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được chuyên gia tập huấn phương pháp tư vấn, hướng dẫn về nguyên tắc chọn nghề, tham vấn hướng nghiệp… Ban Tổ chức kỳ vọng, sau khóa học, mỗi học viên thực sự trở thành những "người đồng hành" tin cậy, có đủ năng lực thấu hiểu và sẻ chia. Họ sẽ là những người trực tiếp chắp cánh, giúp nhiều hội viên khiếm thị tự tin lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, chủ động thích ứng với chuyển đổi đô thị để tự đứng vững trên đôi chân của mình.