Tiếp tục đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô
Ngày 2-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban chấp hành sơ kết công tác đối ngoại nhân dân thủ đô 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dù đối mặt với nhiều áp lực từ việc sắp xếp bộ máy và chuyển giao mô hình quản lý, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Trung ương và thành phố giao.
Nổi bật là việc phối hợp tổ chức thành công hội nghị triển khai quy hoạch, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Công tác đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả thực chất và được lãnh đạo thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Liên hiệp xác định tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quán triệt hệ thống văn bản mới như triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, đưa các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về đối ngoại, hội nhập quốc tế vào các đề án hành động cụ thể; Kiện toàn tổ chức bộ máy thông qua rà soát, tinh gọn theo Hướng dẫn 30 của Mặt trận Tổ quốc, xúc tiến các thủ tục thành lập phòng nghiệp vụ chuyên trách để nâng cao năng lực thực thi chuyên môn; Chuẩn bị xây dựng đề án công việc cho Đại hội nhiệm kỳ 2027; Tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại Giao, các tổ chức quốc tế và hội thành viên để thu hút nhân tài, nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh bước sang giai đoạn mới, Liên hiệp đứng trước nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi tư duy đổi mới và quyết tâm hành động cao.
Ông đề nghị, toàn hệ thống cần quán triệt sâu sắc Chương trình hành động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời nhận thức đầy đủ vai trò của công tác đối ngoại nhân dân và đoàn kết quốc tế là một trong những nhiệm vụ chiến lược của chương trình.
"Các đơn vị chủ động cụ thể hóa các nghị quyết đặc thù của Trung ương dành cho Hà Nội thành các đề án, kế hoạch hành động; đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô hòa bình, đổi mới, đồng thời đổi mới phương thức tập hợp, vận động cộng đồng người Việt Nam, người Hà Nội ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương", ông Kỳ nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2027, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-3-2027. Với thời gian chuẩn bị không nhiều, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng phương án nhân sự bảo đảm tính kế thừa, đồng thời lựa chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết tham gia Ban Chấp hành khóa mới.
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ cũng yêu cầu triển khai quyết liệt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo các quy định mới của Trung ương và và thành phố Hà Nội; sớm thành lập và đưa vào hoạt động Phòng nghiệp vụ chuyên trách nhằm giảm tải cho cơ quan thường trực, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo nền tảng để công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô phát triển hiệu quả và thực chất hơn trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá cao những kết quả Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đối ngoại, khả năng thu hút sự tham gia của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục bám sát các chương trình hành động của Trung ương và thành phố; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung thúc đẩy ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ và đầu tư.
Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hà Nội cần phát huy hiệu quả mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố quan hệ với hơn 110 thành phố kết nghĩa thông qua các hình thức giao lưu linh hoạt, ưu tiên các đối tác truyền thống và các nước láng giềng.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác đồng bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.