Thế giới

Ireland đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU, đặt trọng tâm vào kinh tế và an ninh

Kim Phượng 02/07/2026 - 06:33

Ireland ngày 1-7 chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nhiệm kỳ sáu tháng, với cam kết thúc đẩy năng lực cạnh tranh, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của khối trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức về địa chính trị và kinh tế.

ireland.jpg
Thủ tướng Ireland Micheal Martin phát biểu tại lễ tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên EU ngày 1-7. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ireland Micheal Martin nhấn mạnh việc nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế châu Âu sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của Dublin. Ông cho biết Ireland sẽ thúc đẩy chương trình "Một châu Âu, một thị trường", coi đây là nền tảng quan trọng để củng cố sức mạnh của thị trường chung EU.

"Chúng tôi tự hào khi Ireland trở thành một minh chứng cho tiềm năng chuyển đổi mà Liên minh châu Âu mang lại. Đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng EU vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm và chúng tôi sẵn sàng nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách này”, ông Martin bày tỏ.

Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, Thủ tướng Martin cũng tái khẳng định Ireland sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và phối hợp với các đối tác châu Âu trong việc duy trì sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Helen McEntee cho rằng Ireland đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU vào thời điểm mang tính bước ngoặt, khi châu Âu phải đối mặt với những biến động địa chính trị, sức ép kinh tế và các thách thức an ninh ngày càng lớn.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng đánh giá Ireland có đủ kinh nghiệm để đóng vai trò trung gian đáng tin cậy trong các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn của EU. Ông nhấn mạnh năm 2026 sẽ là "năm của năng lực cạnh tranh châu Âu", đồng thời khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và duy trì sức ép đối với Nga dưới sự điều phối của Ireland.

Theo kế hoạch, trong sáu tháng giữ chức Chủ tịch luân phiên, Ireland sẽ đăng cai 22 cuộc họp cấp bộ trưởng không chính thức, cùng Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu và một phiên họp không chính thức của Hội đồng châu Âu. Ireland tiếp nhận vai trò này từ CH Síp và sẽ bàn giao lại cho Litva vào ngày 1-1-2027.

Tổng hợp