Đưa Luật Thủ đô năm 2026 vào cuộc sống: Khơi dậy khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hạnh phúc
Ngày 1-7, Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Đây là đạo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để phát huy vai trò, vị thế của Thủ đô. PV Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhận ý kiến của đại diện MTTQ Việt Nam xã, phường trên địa bàn Hà Nội.
Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng:
Động lực thúc đẩy sự phát triển của xã Thanh Trì trong thời kỳ mới

Luật Thủ đô năm 2026 hôm nay chính thức có hiệu lực đã mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội. Cùng với đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ở cơ sở, đặc biệt là Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì cũng được đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn trong thực hiện chức năng đại diện, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cụ thể:
Thứ nhất, vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng lên. MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì cần phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển địa phương, bảo đảm mọi chủ trương lớn đều nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.
Thứ hai, chức năng giám sát và phản biện xã hội trở nên quan trọng hơn. Điều đó đòi hỏi MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì phải đổi mới nội dung giám sát, tập trung vào việc thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân như: Giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ môi trường và thực hiện các dự án phát triển trên địa bàn, đồng thời nâng cao chất lượng phản biện đối với các dự thảo chính sách, nghị quyết của địa phương.
Thứ ba, nhiệm vụ nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phải kịp thời, sâu sát hơn. MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì cần phải chủ động xây dựng các kênh tiếp nhận ý kiến của Nhân dân, đẩy mạnh đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện chính sách.
Thứ tư, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì cũng phải đổi mới theo hướng hiện đại, số hóa và gần dân hơn. Vì vậy, cần ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân, tổ chức giám sát trực tuyến, quản lý các phong trào thi đua, phát huy hiệu quả các nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Thứ năm, vai trò phối hợp giữa MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng quan trọng. Đó là chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đối với xã Thanh Trì - địa phương đang trong quá trình phát triển theo định hướng đô thị của Thủ đô, Luật Thủ đô vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Diễn Đỗ Thị Kim Chi:
Mỗi hội viên phụ nữ tiên phong tuyên truyền Luật Thủ đô đến cộng đồng

Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và hội nhập. Đối với tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ, đây không chỉ là cơ sở pháp lý để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mà còn là động lực để phát huy mạnh mẽ vai trò, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng Thủ đô.
Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Diễn đã chủ động tuyên truyền triển khai Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung của Luật được lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt chuyên đề, các diễn đàn, tọa đàm và được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số, mạng xã hội của Hội.
Đặc biệt, Hội gắn việc thực hiện Luật với các phong trào thi đua và cuộc vận động đang triển khai hiệu quả như: xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an"; xây dựng tuyến phố, đoạn đường nở hoa do phụ nữ tự quản; bảo vệ môi trường; phân loại rác tại nguồn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Qua đó, giúp mỗi hội viên hiểu rằng thực hiện Luật không phải là những việc lớn lao, mà bắt đầu từ chính những hành động văn minh, trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày.
Chúng tôi xác định phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng. Vì vậy, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con tốt, giữ gìn nếp sống thanh lịch, ứng xử văn minh; đồng thời đẩy mạnh các mô hình tự quản về môi trường, tuyến phố xanh - sạch - đẹp, bảo vệ cảnh quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.
Cùng với đó, Hội sẽ khuyến khích phụ nữ nâng cao năng lực số, tích cực tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế, tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi người phụ nữ phát huy tốt vai trò của mình thì mỗi gia đình sẽ là một "tế bào văn minh", mỗi khu dân cư sẽ là một "điểm sáng văn hóa", góp phần tạo nên diện mạo của một Thủ đô phát triển bền vững.
Tôi mong rằng mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ không chỉ là người chấp hành tốt Luật Thủ đô mà còn là người tiên phong tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Luật đến gia đình và cộng đồng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên:
Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách của Luật Thủ đô năm 2026

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật Thủ đô để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của Luật Thủ đô trong xây dựng Hà Nội phát triển bền vững và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Có thể nói, Luật Thủ đô 2026 là một bước tiến quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống hơn. Đối với người dân phường Phú Thượng, những điểm mới của Luật sẽ mang lại nhiều tác động tích cực, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Bởi, Luật tạo hành lang pháp lý để chính quyền gần dân hơn, quản lý hiệu quả hơn; còn người dân là chủ thể cùng xây dựng Phú Thượng trở thành phường văn minh, đáng sống.
Luật Thủ đô cũng đặt yêu cầu phát triển đô thị phải gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống. Luật không chỉ tạo cơ chế cho chính quyền mà còn đề cao vai trò của người dân trong tham gia xây dựng Thủ đô. Mỗi người dân Phú Thượng vừa là người thụ hưởng, vừa là chủ thể chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.
Để các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô thực sự đi vào cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng xác định rõ vai trò phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, làm cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về ý nghĩa, những điểm mới và các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô.
Trong quá trình triển khai, MTTQ phường sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là các nội dung về chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng thuận của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 sẽ được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng phường Phú Thượng “xanh - văn minh - hiện đại”, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững.