20 thí sinh tranh tài tại chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026
Sáng 1-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026 với sự tham gia của 20 thí sinh xuất sắc, đại diện cho 132 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Dự hội thi có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban tổ chức hội thi.
Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Lời căn dặn của Người: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho hoạt động tuyên truyền miệng của Đảng.
Theo đồng chí Đào Xuân Dũng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và thách thức đan xen. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo cùng sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa nền tảng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng và tuyên truyền miệng.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là những người truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã triển khai hội thi đồng bộ từ cơ sở đến thành phố, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Hội thi năm nay thu hút hơn 5.000 thí sinh tham gia từ cấp cơ sở. Qua đó, 132 thí sinh tiêu biểu của 132 đảng bộ trực thuộc Thành ủy được lựa chọn tham dự vòng sơ khảo cấp thành phố. Sau 12 cụm sơ khảo được tổ chức nghiêm túc, khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn 20 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Các thí sinh có thành phần đa dạng, từ báo cáo viên cấp xã, bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội, công chức, viên chức đến đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Điều đó cho thấy sức lan tỏa của hội thi cũng như sự quan tâm của các cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
Đánh giá chất lượng hội thi, đồng chí Đào Xuân Dũng cho biết nhiều đề cương được chuẩn bị công phu, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; nhiều bài thuyết trình có tính thuyết phục cao, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhiều thí sinh đã vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số cùng các phương tiện trình chiếu hiện đại, hình ảnh, video minh họa, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Các chuyên đề dự thi tập trung vào những nội dung lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước và Thủ đô, như: Những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế tư nhân; chuyển đổi số; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa, con người Hà Nội; quốc phòng, an ninh...
“Điều đó cho thấy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố không ngừng học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Đào Xuân Dũng đánh giá.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026 sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và công tác tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.
Vòng chung khảo diễn ra trong 2 ngày (ngày 1 và 2-7). Bên cạnh việc đánh giá đề cương đã nộp trước, các thí sinh tiếp tục tham gia phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo nhằm kiểm tra toàn diện kiến thức, bản lĩnh chính trị, khả năng xử lý tình huống, tư duy phản biện và kỹ năng truyền đạt của người làm công tác tuyên truyền trong thực tiễn.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích; đồng thời trao các giải chuyên đề dành cho thí sinh có đề cương xuất sắc, phong cách thuyết trình ấn tượng và phần trả lời câu hỏi tốt nhất.