Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 1-7-2026

Thư Ký 01/07/2026 06:02

Hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn về thu hút đầu tư nước ngoài; Sau một năm xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Chủ trương lớn, lòng tin vững chắc, tương lai rộng mở; Tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027: Hướng tới thuận tiện và minh bạch hơn; Siết trách nhiệm địa phương để xảy ra ô nhiễm môi trường; Để hàng Việt chinh phục khách hàng bằng thương hiệu và niềm tin… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 1-7-2026.

Hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn về thu hút đầu tư nước ngoài

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-tai-hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-10-nqtw.-anh-ttxvn.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Ảnh: TTXVN

Sáng 30-6, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn: Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung Nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. “Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới. Chúng ta hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước; cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Sau một năm xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Chủ trương lớn, lòng tin vững chắc, tương lai rộng mở

giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-tai-diem-phuc-vu-hanh-chinh-cong-duong-noi.-anh-nguyen-quang.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Dương Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Quyết định sáp nhập các đơn vị hành chính trên toàn quốc, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện từ ngày 1-7-2025 nhằm tái cấu trúc mô hình quản trị quốc gia hiện đại, văn minh, phù hợp với xu hướng quản lý xã hội phát triển trong kỷ nguyên số.

Một quyết định lớn, mang tầm tư duy chiến lược tiến cùng thời đại của Đảng bước đầu được kiểm chứng qua thực tiễn sau một năm triển khai tổ chức thực hiện với phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”, khẩn trương, quyết liệt, khoa học, đổi mới, sáng tạo, dựa vào lòng dân, trông vào thế nước, vừa làm vừa chấn chỉnh, hoàn thiện, bổ sung, phát triển. Nhìn lại sau một năm, thời gian còn quá ít để thẩm định đủ tầm vóc, đánh giá ý nghĩa, tác động của một quyết sách chiến lược lớn lao, song những tín hiệu phát đi từ lòng dân, từ sự chuyển động của hệ thống chính trị, từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tổng hợp lại có được một bức tranh chung mang gam màu tươi sáng mới.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, chủ động, đổi mới, sáng tạo. Sự thay đổi lớn của Hà Nội không bao giờ đơn giản, song nhờ có cách làm bài bản, sáng tạo, được sự đồng thuận của lòng dân, sự quyết đoán của Đảng bộ, chính quyền thành phố, nên đến nay hệ thống chính trị toàn thành phố đã và đang phát huy vai trò định hướng, kiến tạo, đồng hành, hỗ trợ cho người dân.

Tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027: Hướng tới thuận tiện và minh bạch hơn

truong-hoc.jpg
Các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đều bố trí giáo viên hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Hôm nay (ngày 1-7), Hà Nội chính thức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Năm nay, lần đầu tiên, thành phố ứng dụng bản đồ số GIS kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến tuyển sinh. Tại Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề "Tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 - Thuận tiện và minh bạch hơn" do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 30-6, các khách mời đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung phụ huynh quan tâm trước thời điểm hệ thống chính thức vận hành.

Theo Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội), tuyển sinh đầu cấp trên môi trường trực tuyến đã được Hà Nội triển khai hơn 10 năm và mang lại nhiều thuận lợi cho người dân, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch. Năm học 2026-2027, thành phố tiếp tục duy trì hình thức tuyển sinh trực tuyến nhưng có nhiều điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Còn Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Đồng Lê Thị Bích Thảo cho rằng, điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay không chỉ nằm ở công nghệ mà còn thể hiện sự đổi mới trong cách phục vụ người dân. Việc ứng dụng bản đồ số GIS kết hợp AI giúp xác định chính xác nơi cư trú của học sinh, khoảng cách đến trường cũng như khả năng tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục. Điều này giúp phụ huynh có thêm cơ sở để yên tâm khi đăng ký trường cho con, đồng thời tạo niềm tin rằng việc phân bổ học sinh được thực hiện dựa trên dữ liệu và điều kiện thực tế, thay vì cảm tính.

Siết trách nhiệm địa phương để xảy ra ô nhiễm môi trường

dot-rac-thai-sinh-hoat-tai-xa-tay-phuong.-anh-duc-duy.jpg
Đốt rác thải sinh hoạt tại xã Tây Phương. Ảnh: Đức Duy

Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch và đốt rác thải sinh hoạt tự phát vẫn diễn ra tại nhiều xã, phường ở Hà Nội, bất chấp nhiều năm thành phố liên tục chỉ đạo chấn chỉnh. Trước thực trạng này, thành phố đang siết mạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở, coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, việc xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ và rác thải tự phát được xem là giải pháp mang lại hiệu quả nhanh. Khác với nguồn phát thải từ giao thông hay công nghiệp cần lộ trình dài, hành vi đốt chất thải hoàn toàn có thể được ngăn chặn ngay lập tức nếu công tác quản lý địa bàn được thực hiện nghiêm túc. Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác tự phát. Điểm đáng chú ý là Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Văn Quý cho biết, phản ánh của người dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ là căn cứ để kiểm tra, xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Điều này cho thấy thành phố không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà đã chuyển mạnh sang kiểm soát bằng trách nhiệm cụ thể.

Để hàng Việt chinh phục khách hàng bằng thương hiệu và niềm tin

quang-canh-toa-dam-tu-uu-tien-den-yeu-thich-hanh-trinh-dua-hang-viet-den-trai-tim-nguoi-viet-trong-ky-nguyen-moi-do-co-quan-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-ha-noi-to-chuc.-anh-quang-thai.jpg
Quang cảnh tọa đàm “Từ ưu tiên đến yêu thích - Hành trình đưa hàng Việt đến trái tim người Việt trong kỷ nguyên mới” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức. Ảnh: Quang Thái

Khi hành vi tiêu dùng thay đổi, thương mại điện tử tăng tốc và thế hệ khách hàng mới hình thành, bài toán hiện nay không còn là làm sao để bán được hàng Việt, mà là làm thế nào để hàng Việt đủ sức giữ chân người tiêu dùng bằng thương hiệu, trải nghiệm và niềm tin lâu dài. Đây là nội dung của cuộc tọa đàm với chủ đề "Từ ưu tiên đến yêu thích - Hành trình đưa hàng Việt đến trái tim người Việt trong kỷ nguyên mới", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức sáng 30-6.

Nếu như hơn một thập niên trước, hàng ngoại từng được xem là biểu tượng của chất lượng và đẳng cấp thì hiện nay vị thế của hàng Việt trên thị trường nội địa đã thay đổi đáng kể. Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội, hàng Việt hiện chiếm trên 90% tại nhiều hệ thống bán lẻ trong nước; tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt ngày càng tăng. Sự chuyển dịch này phản ánh một thực tế: Người tiêu dùng Việt đã bắt đầu đánh giá sản phẩm dựa trên chất lượng, trải nghiệm và mức độ phù hợp thay vì xuất xứ đơn thuần.

Hàng Việt hôm nay đã đi được chặng đường dài từ “được ưu tiên” đến “được lựa chọn”. Nhưng để trở thành “được yêu thích”, doanh nghiệp Việt cần bước tiếp một chặng đường khó hơn. Đó là xây dựng giá trị thật, tạo niềm tin thật và kiên trì với thương hiệu.