Hội CCB phường Ô Chợ Dừa: Lan tỏa nghĩa tình đồng đội
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) duy trì nhiều hoạt động thiết thực, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ địa phương, chăm lo hội viên, giáo dục truyền thống và lan tỏa nghĩa tình đồng đội.
Về nguồn - tiếp nối truyền thống
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), những ngày cuối tháng 6-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức hành trình “Về nguồn” tại miền Trung với sự tham gia của cán bộ, hội viên tiêu biểu. Chuyến đi không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn góp phần tiếp nối truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự gắn kết trong tổ chức Hội.

Hoạt động “Về nguồn” được tổ chức với sự tham gia của 43 đại biểu là Thường trực Hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên, đưa đoàn đến nhiều địa chỉ đỏ gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng và ký ức chiến tranh của dân tộc.
Đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong Việt Nam, viếng mộ 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc; tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; thả đèn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tham quan cầu Hiền Lương, cột cờ bờ Bắc sông Bến Hải và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chuyến đi diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi. Mỗi điểm dừng chân không chỉ là nơi tưởng niệm, mà còn trở thành không gian để hội viên cùng chia sẻ ký ức, trao đổi câu chuyện về lịch sử và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thành quả hòa bình, phát triển.
Song hành với hoạt động về nguồn, Hội CCB phường tiếp tục triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương như phối hợp rà soát, lập danh sách thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tham gia chỉnh trang khuôn viên Nhà bia liệt sĩ và các hoạt động tưởng niệm trên địa bàn.
Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Hội CCB phường Ô Chợ Dừa chia sẻ: “Hoạt động về nguồn không chỉ để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, hội viên nhìn lại trách nhiệm của mình trong cuộc sống hôm nay. Điều quan trọng là tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể ở địa phương”.
Phát huy vai trò CCB trong xây dựng địa phương
Bên cạnh hoạt động tri ân, 6 tháng đầu năm 2026, Hội CCB phường Ô Chợ Dừa tiếp tục duy trì phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xác định đây là động lực quan trọng để phát huy vai trò của hội viên trong xây dựng địa phương.

Ngay từ đầu năm, Hội đã phát động phong trào thi đua tới toàn bộ các chi hội, tổ chức ký kết giao ước thi đua và duy trì nền nếp hoạt động thường xuyên. Nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp thêm 72 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 1.404 đồng chí. Tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu gương mẫu đạt 98,6%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,5%.
Phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, hội viên CCB tích cực tham gia các lĩnh vực công tác của địa phương. Hiện có 119 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; 154 hội viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Nhiều hội viên tiếp tục là lực lượng tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Hoạt động tuyên truyền, giáo dục cũng được duy trì thường xuyên. Các cấp Hội tổ chức nhiều buổi phổ biến pháp luật, thông tin thời sự; phối hợp với nhà trường và các đoàn thể tổ chức nói chuyện truyền thống, giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Cách làm gần gũi, sinh động đã góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Song song với đó, công tác chăm lo đời sống hội viên tiếp tục được quan tâm thông qua việc khai thác hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình; tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội.
Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, trong thời gian tới, Hội CCB phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm; đồng thời, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng các mô hình tự quản và tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự.