Môi trường

Lan tỏa hành động xanh, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường

Kim Xuyến - Ánh Tuyết 30/06/2026 - 14:10

Tháng hành động vì môi trường năm nay tại Hà Nội đã khép lại với nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần hiện thực hóa quyết tâm của Thành phố trong việc khắc phục một trong 5 "điểm nghẽn" lớn về ô nhiễm môi trường.

Từ những chiến dịch làm sạch đường phố, trồng cây xanh đến thay đổi nhận thức và hành động của người dân, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, tạo nền tảng để xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, văn minh, phát triển bền vững.

Xác định môi trường là một trong 5 "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ, trong đó, Tháng hành động vì môi trường được xem là dịp để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng chung tay hành động vì môi trường Thủ đô xanh sạch đẹp.

Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh cùng người dân đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến đường, khu dân cư vào dịp cuối tuần.

Không chỉ tập trung xử lý các điểm tập kết rác tồn đọng, các địa phương còn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

a-doan-thanh-nien-thanh-liet.jpg
Đoàn viên thanh niên phường Thanh Liệt tham gia dọn VSMT khu vực công viên Chu Văn An. Ảnh: Kim Xuyến

Một trong những hoạt động nổi bật được ghi nhận trong Tháng hành động vì môi trường năm nay là chương trình phát động cấp thành phố với chủ đề "Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh".

Thông qua chuỗi hoạt động tuyên truyền, triển lãm, trưng bày các giải pháp công nghệ xanh, giới thiệu phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người dân, chương trình đã truyền tải thông điệp phát triển đô thị xanh gắn với giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững.

Các hoạt động trong Tháng hành động vì môi trường còn gắn với định hướng xây dựng Thủ đô xanh thông qua việc triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải, phát triển giao thông xanh và thí điểm vùng phát thải thấp tại quận Hoàn Kiếm từ ngày 1-7. Điều này cho thấy bảo vệ môi trường không còn là hoạt động mang tính phong trào mà đang trở thành nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thanh Liệt Lê Thanh Hương cho biết, trong Tháng hành động vì môi trường, Đoàn Thanh niên phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải, xóa các điểm tập kết rác không đúng quy định, trồng và chăm sóc cây xanh...

Tại Công viên Chu Văn An, hàng trăm đoàn viên thường xuyên tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác, chăm sóc hàng cây thanh niên, góp phần cải thiện cảnh quan; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu lan tỏa lối sống xanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị để mỗi đoàn viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần hình thành thói quen giữ gìn môi trường từ những việc làm nhỏ nhất.

a-ba-huong-doan-thanh-liet.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thanh Liệt Phan Thanh Hương. Ảnh: Kim Xuyến

Không dừng lại ở hoạt động hưởng ứng theo đợt, các địa phương trên địa bàn Hà Nội còn xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường mang tính bền vững. Nhiều tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp", "Đoạn đường phụ nữ nở hoa", "Đoạn đường thanh niên tự quản", "Khu dân cư không rác"... tiếp tục duy trì hiệu quả. Các mô hình đổi rác tái chế lấy cây xanh, đổi pin cũ lấy quà, thu gom rác thải điện tử, phân loại rác tại nguồn từng bước thu hút sự hưởng ứng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Phạm Văn Thao cho biết, không riêng Tháng hành động vì môi trường, địa phương thường xuyên có nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, góp phần tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp trên địa bàn.

Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì thường xuyên các phong trào, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và khu dân cư trong xây dựng nếp sống văn minh, từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân.

a-nguoi-dan-vsmt-danh-nhan.jpg
Người dân thôn Bặt Chùa, xã Ứng Thiên tham gia dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực Khu lưu niệm danh nhân Bùi Bằng Đoàn. Ảnh: Kim Xuyến

Những kết quả đạt được trong Tháng hành động vì môi trường cho thấy, bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của các cơ quan quản lý mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi tổ chức đều có thể góp phần tạo thay đổi tích cực thông qua hành động nhỏ nhưng thiết thực.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi, chuyên gia môi trường cho rằng, môi trường là nền tảng của sự phát triển bền vững, gắn trực tiếp với sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tương lai của mỗi người dân. Trước những thách thức về ô nhiễm môi trường và quá trình đô thị hóa nhanh, việc xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, đẹp không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp quản lý của cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

Điều quan trọng nhất là nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân từ những việc làm nhỏ như không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đến tích cực tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương. Khi mỗi người đều có trách nhiệm với môi trường sống của mình, những hành động nhỏ sẽ tạo nên sức mạnh lớn, góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh...

Hà Nội đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân, việc duy trì các phong trào bảo vệ môi trường sau Tháng hành động vì môi trường càng có ý nghĩa quan trọng. Điều cần thiết không chỉ là những chiến dịch theo đợt, mà còn là sự hình thành ý thức tự giác, thói quen ứng xử văn minh với môi trường trong mỗi người dân...