Dấu ấn Mặt trận trong kiến tạo đồng thuận ở xã Thiên Lộc
Bằng sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thiên Lộc đã ghi dấu ấn đậm nét trong tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái qua nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà
Năm 2026, xã Thiên Lộc triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác giải phóng mặt bằng. Nổi bật trong số đó là dự án xây dựng cầu Thượng Cát - công trình giao thông trọng điểm được kỳ vọng mở rộng không gian kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Là địa bàn trực tiếp chịu ảnh hưởng của dự án, Ban Công tác Mặt trận thôn Mai Châu xác định, nếu chỉ dựa vào các quy định hành chính thì rất khó tạo được sự thống nhất. Chính vì vậy, Mặt trận thôn đã lựa chọn phương châm gần dân, hiểu dân, kiên trì đối thoại.

Ông Vương Văn Cường, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mai Châu cho biết, thay vì chỉ tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh hay các nhóm Zalo, Ban Công tác Mặt trận đã thành lập các tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, giải thích cặn kẽ về lợi ích lâu dài của dự án đối với đời sống người dân. Mọi thông tin về quy hoạch, mốc giới, đơn giá bồi thường, chính sách tái định cư đều được công khai, minh bạch tại các cuộc họp dân và niêm yết đầy đủ. Những kiến nghị liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản trên đất đều được Ban Công tác Mặt trận tổng hợp, phản ánh kịp thời đến Hội đồng bồi thường để xem xét, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
"Một trong những kinh nghiệm quan trọng được Ban Công tác Mặt trận phát huy là vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, cán bộ hưu trí và người có uy tín trong cộng đồng. Khi những người tiên phong tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng, hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng được hình thành. Nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao đất mà không phát sinh khiếu kiện hay phải thực hiện cưỡng chế", Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mai Châu chia sẻ và cho biết, nhờ cách làm bài bản, kiên trì, 100% hộ dân thôn Mai Châu đã đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đúng tiến độ.

Cũng với tinh thần ấy, Ban Công tác Mặt trận thôn Đoài đã ghi dấu ấn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án G19 - dự án có tới 470 hộ dân thuộc diện thu hồi đất.
Theo bà Lê Thị Loan, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đoài, giai đoạn đầu triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn. Người dân còn băn khoăn về giá bồi thường, việc xác định nguồn gốc đất nông nghiệp, nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Tuy nhiên, thay vì né tránh những vấn đề nhạy cảm, Ban Công tác Mặt trận cùng hệ thống chính trị đã chủ động lắng nghe, đối thoại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ từng vướng mắc.
Phương châm "đến từng ngõ, gõ từng nhà", "mưa dầm thấm lâu", luôn gần dân, trọng dân và giải quyết công việc trên tinh thần hài hòa, hợp lý đã phát huy hiệu quả. Toàn bộ các hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án G19 đều nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Lan tỏa nghĩa tình từ những việc làm thiết thực
Chặng đường 6 tháng đầu năm 2026, dấu ấn của MTTQ và các đoàn thể xã Thiên Lộc không chỉ được khẳng định qua những nỗ lực tạo đồng thuận để các công trình trọng điểm triển khai đúng tiến độ, mà còn ở vai trò kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.
Tại thôn Bầu, công tác vận động các loại quỹ luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu và nộp đúng tiến độ. Ông Lê Bá Hồng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bầu chia sẻ, điều quan trọng nhất là tuyên truyền thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ tập trung vào các đợt cao điểm. Nội dung vận động được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, họp dân, sinh hoạt các đoàn thể; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện công khai, minh bạch mọi khoản đóng góp cũng như việc sử dụng các nguồn quỹ.

Cùng với Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc tiếp tục là điểm sáng trong các hoạt động nhân đạo. Ấn tượng nhất là chương trình "Mẹ đỡ đầu" dành cho trẻ em mồ côi. Bà Lê Thị Minh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Hội đã kết nối các nhà hảo tâm, trao 80 suất quà với tổng trị giá hơn 26,5 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, mô hình "Ngôi nhà xanh" tiếp tục được nhân rộng, biến rác thải tái chế thành nguồn kinh phí chăm lo cho người nghèo; Mô hình "Thùng rác gia đình" đã được triển khai tại 7 trong tổng số 14 thôn, góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ngay từ mỗi hộ gia đình.
Đoàn Thanh niên xã cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, trao trên 650 suất quà trị giá hơn 450 triệu đồng; thực hiện 4 công trình thanh niên, thu gom trên 1,2 tấn rác thải. Hội Nông dân xã tiếp tục quản lý hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế với tổng dư nợ 44 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời thành lập nhiều mô hình kinh tế, tổ hội nghề nghiệp...
Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thiên Lộc trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.