Xã Thuận An: Dấu ấn một năm thành lập từ những công trình vì tuổi thơ
Sân bóng rộn tiếng cười, khu vui chơi đầy sắc màu hay những tấm biển cảnh báo bên bờ ao... là những công trình mang theo tình yêu thương dành cho trẻ em mà tuổi trẻ và các tổ chức đoàn thể xã Thuận An, Hà Nội chung tay thực hiện.
Hướng tới kỷ niệm một năm thành lập xã Thuận An, mỗi công trình không chỉ làm đẹp thêm diện mạo quê hương mà còn vun đắp một môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi được lớn lên trong yêu thương.
Những sân chơi thắp sáng tuổi thơ
Những ngày cuối tháng sáu, không khí tại thôn Chi Nam và Tổ dân phố số 2 rộn ràng hơn khi Đoàn Thanh niên xã Thuận An tổ chức lễ gắn biển hai công trình thanh niên gồm "Sân bóng đá thanh niên" và "Sân chơi cho em".
Với tổng kinh phí 45 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, sân bóng tại thôn Chi Nam được đầu tư hệ thống chiếu sáng, cột đèn, khung thành, lưới chắn bóng và cải tạo mặt sân. Ít ai biết rằng trước đây, nơi này vốn là bãi đất gồ ghề, thường xuyên bị thả trâu bò nên thanh niên và trẻ nhỏ không có điều kiện chơi thể thao. Nhiều em phải đá bóng trên nền gạch cứng của nhà văn hóa, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Xuất phát từ thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã đã chủ động phối hợp với cấp ủy thôn cải tạo sân bóng. Khi hoàn thành, công trình không chỉ là nơi rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi mà còn trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, gắn kết người dân bằng những hoạt động văn hóa, thể thao.
Cùng với đó, công trình "Sân chơi cho em" tại Tổ dân phố số 2 được lắp đặt các thiết bị vui chơi an toàn gồm thú nhún, bập bênh, xích đu cầu trượt và đu quay với tổng kinh phí 30 triệu đồng, mở ra một không gian vui chơi bổ ích cho trẻ em ngay tại khu dân cư.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thuận An Nguyễn Viết Nam chia sẻ: "Mỗi công trình thanh niên đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và các em nhỏ. Chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều không gian để trẻ em được vui chơi an toàn, rèn luyện sức khỏe, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của đoàn viên thanh niên và cộng đồng trong xây dựng quê hương. Đây cũng là món quà ý nghĩa của tuổi trẻ chào mừng tròn một năm thành lập xã Thuận An”.
Những tiếng cười giòn tan trên sân chơi mới, những trận bóng đầu tiên dưới ánh đèn buổi tối đã trở thành hình ảnh đẹp, minh chứng cho sức trẻ và tinh thần xung kích vì cộng đồng.
Dựng "lá chắn" bình yên cho trẻ em
Không chỉ tạo thêm không gian vui chơi, Thuận An còn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Tại thôn Kim Âu, Hội Chữ thập đỏ xã đã tổ chức gắn biển công trình "Hệ thống biển cảnh báo ao hồ nguy hiểm", góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em.
Sau quá trình khảo sát thực tế, cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ đã xác định những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao để lắp đặt 66 biển cảnh báo với các thông điệp như: "Khu vực nước sâu nguy hiểm", "Cấm tắm, bơi, lội". Toàn bộ công trình có tổng kinh phí gần 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Là địa phương có hệ thống sông, ao, hồ và kênh mương khá dày đặc, Thuận An luôn đối mặt với nguy cơ đuối nước, đặc biệt trong mùa hè. Vì vậy, việc cắm biển cảnh báo được xem là một giải pháp thiết thực nhằm nhận diện sớm các điểm nguy hiểm, góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thuận An Nguyễn Văn Đông cho biết: "Mỗi tấm biển cảnh báo tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn trong việc nhắc nhở người dân và các em nhỏ về nguy cơ mất an toàn. Chúng tôi mong muốn cùng với sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội sẽ hình thành "lá chắn" bảo vệ trẻ em ngay từ cộng đồng, để các em có một mùa hè an toàn, vui khỏe".
Sau một năm thành lập, xã Thuận An đang từng bước khẳng định diện mạo của một địa phương không chỉ đổi mới về hạ tầng mà còn giàu tính nhân văn, nơi mỗi công trình đều được xây dựng bằng sự đồng lòng của cộng đồng và tình yêu dành cho thế hệ tương lai.