Công nghệ giúp người dân hình dung rõ hơn về quy hoạch Thủ đô 100 năm
Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu. Cùng những hình ảnh trực quan về diện mạo Thủ đô trong tương lai, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là làm thế nào để tiếp cận thông tin quy hoạch đầy đủ và chính xác khi có nhu cầu tìm hiểu về một khu vực hoặc khu đất cụ thể.
Bảo tàng Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân
Ngay sau khi mở cửa, không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu. Nhiều người dành thời gian quan sát kỹ các mô hình, bản đồ và ứng dụng công nghệ số để hình dung rõ hơn về định hướng phát triển của Thủ đô trong tương lai.

Chị Nguyễn Thị Thảo (Hà Nội) cho biết: “Trước đây tôi từng nghe về quy hoạch Hà Nội qua sách báo hoặc những thông tin truyền miệng. Quy hoạch tổng thể này, tôi nhìn thấy rất rõ những con đường, tuyến phố, từng con sông, cây cầu, hình dung rất rõ nét sự phát triển trong những năm tới của Hà Nội”.
Sa bàn quy hoạch là một phần trong không gian trưng bày. Từ mô hình này, người xem tiếp tục được tiếp cận các nội dung quy hoạch của Thủ đô trên diện tích khoảng 1.200m² tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội. Ở đây, các định hướng phát triển được thể hiện bằng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, hệ thống bản đồ, mô hình và phim tư liệu.
Theo ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc chuẩn bị các nội dung để trưng bày công khai, minh bạch hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố phê duyệt ngày 13-5-2026.
Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã ứng dụng công nghệ số để minh họa thêm định hướng phát triển của Thủ đô, giúp người dân dễ hình dung, dễ hiểu hơn. Quy hoạch lần này được nghiên cứu theo hướng liên vùng, đồng thời định hướng phát triển đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm và phát triển đô thị theo mô hình TOD.
Tiếp cận thông tin đúng để hiểu đúng quy hoạch
Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội giúp người dân có thêm góc nhìn trực quan về định hướng phát triển của thành phố. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm ngày càng lớn, nhiều người cũng băn khoăn làm thế nào để tìm hiểu thông tin quy hoạch của khu vực hoặc khu đất mình quan tâm.

Theo ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc và đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, triển lãm lần này giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy hoạch tổng thể Thủ đô đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND, ngày 13-5-2026.
Đối với những trường hợp muốn tìm hiểu thông tin của một dự án hoặc khu đất cụ thể, ông Trịnh Quang Dũng lưu ý: "Người dân mong muốn có thể xem xét chi tiết dự án, khu đất mình đang quản lý thì dưới quy hoạch còn có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì mới thể hiện rõ được. Đây là quy hoạch chiến lược, định hướng cho các nhà đầu tư chiến lược, các sở ngành căn cứ vào đó đề xuất danh mục đầu tư, từ đó từng bước xây dựng thành phố Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đang xây dựng phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch. Hiện tại, tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội đã đưa vào vận hành bản thử nghiệm, cho phép người dân tra cứu Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được công khai vào tháng 11-2026.
Theo ông Trịnh Quang Dũng, do phần mềm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên người dân có thể tham khảo các thông tin trên hệ thống. "Còn người dân muốn thông tin chính xác, có thể gửi công văn, đơn đến chính quyền địa phương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc để xin thông tin quy hoạch".
Trước đây việc tiếp cận thông tin quy hoạch gặp nhiều khó khăn bởi đây là lĩnh vực chuyên ngành, hồ sơ có khối lượng lớn và không chỉ gồm bản vẽ. "Chúng ta hiểu rằng, không đơn giản chỉ là màu sắc thể hiện trên đó mà bao giờ quy hoạch cũng gồm hai phần là bản vẽ và một phần là quy định quản lý kèm theo. Bản vẽ có thể nhìn thấy màu sắc đỏ, vàng, xanh. Tuy nhiên, kèm theo là quy định quản lý được làm những gì”, ông Trịnh Quang Dũng chia sẻ.

Cùng với việc công khai đồ án quy hoạch và phát triển các nền tảng tra cứu, khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch của người dân đang từng bước được mở rộng. Đây cũng là một trong những cơ sở để người dân có thêm kênh tìm hiểu chính thống khi quan tâm đến định hướng phát triển của Thủ đô cũng như thông tin quy hoạch của từng khu vực.