Kinh tế

Hà Nội xây dựng niềm tin, đón dòng vốn chiến lược

Nhóm PV Kinh tế 29/06/2026 - 19:17

Khép lại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, điều đọng lại không chỉ là những biên bản ghi nhớ hợp tác hay các quyết định đầu tư được trao. Quan trọng hơn, Hà Nội đã phát đi thông điệp về một tầm nhìn phát triển dài hạn, một môi trường đầu tư ổn định và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp.

Niềm tin từ tầm nhìn phát triển dài hạn

Trong cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu, niềm tin ngày càng trở thành yếu tố quyết định. Đối với những dự án có vòng đời hàng chục năm, các tập đoàn không chỉ quan tâm ưu đãi đầu tư mà còn cần một tầm nhìn phát triển rõ ràng, môi trường chính sách ổn định và khả năng dự báo cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Tha
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đó cũng là lý do Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Lần đầu tiên, Hà Nội công bố một chiến lược phát triển có tầm nhìn dài hạn, định hình không gian đô thị tương lai, các cực tăng trưởng mới và định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc kinh doanh chiến lược Phát triển Đô thị toàn cầu (Tập đoàn Sumitomo) cho rằng, quy hoạch không chỉ là định hướng phát triển đô thị mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hà Nội đối với phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, một tầm nhìn rõ ràng cùng phương thức quản trị minh bạch chính là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

Không chỉ Sumitomo, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đều đánh giá cao triển vọng của Hà Nội. Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện JETRO Hà Nội cho biết, theo khảo sát mới nhất, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp Nhật Bản với 57% doanh nghiệp dự kiến mở rộng hoạt động, đứng đầu ASEAN trong hai năm liên tiếp. Trong đó, Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhờ lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống nghiên cứu và quy mô thị trường.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho rằng, điều quyết định vị thế của Hà Nội trong thế kỷ tới chính là tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khi xác định đây là động lực phát triển cốt lõi, Hà Nội đang lựa chọn con đường phát triển tương đồng với nhiều đô thị hàng đầu thế giới, nơi tăng trưởng được tạo ra từ đổi mới sáng tạo thay vì chỉ dựa vào mở rộng quy mô.

Những đánh giá từ các doanh nghiệp cho thấy sức hút đầu tư của Hà Nội đang có sự chuyển dịch rõ nét. Nếu trước đây lợi thế chủ yếu đến từ quy mô thị trường, vị trí địa lý hay chi phí đầu tư, thì nay niềm tin của nhà đầu tư được xây dựng trên nền tảng thể chế, tầm nhìn phát triển và năng lực đổi mới sáng tạo.

Niềm tin ấy cũng được thể hiện bằng những kết quả cụ thể ngay tại hội nghị. Trước và trong khuôn khổ sự kiện, Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án trọng điểm, đồng thời ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó, thành phố tôn vinh những doanh nghiệp đã đồng hành lâu dài như Samsung, FPT, BIDV, JETRO và nhiều đối tác quốc tế. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cộng đồng doanh nghiệp mà còn phát đi thông điệp về sự đồng hành, nhất quán của chính quyền trong thu hút đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo và doanh nghiệp. Ảnh: Th
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Nguyễn

Biến cam kết thành động lực phát triển

Tuy nhiên, với cộng đồng doanh nghiệp, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhanh chóng được hiện thực hóa bằng hành động.

Từ góc độ tổ chức tài chính, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho rằng, để hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Hà Nội cần một hệ sinh thái tài chính đủ chiều sâu để huy động và cấu trúc các dòng vốn trung, dài hạn. BIDV cam kết đồng hành cùng thành phố trên ba trụ cột lớn gồm phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy kinh tế số và phát triển tài chính xanh. Không chỉ cung cấp nguồn vốn, ngân hàng sẵn sàng kết nối các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm.

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị G-Group cho rằng, muốn AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, Hà Nội cần phát triển hạ tầng số đi trước một bước, đồng thời xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và các đối tác quốc tế. Theo ông, giá trị của các thỏa thuận hợp tác sẽ được khẳng định bằng những dự án cụ thể và kết quả thực tế.

Trong khi đó, Grab Việt Nam kỳ vọng đồng hành cùng Hà Nội phát triển giao thông xanh, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đô thị. Các dự án mở rộng hạ tầng trạm sạc điện dùng chung, thúc đẩy phương tiện xanh và quảng bá du lịch số sẽ góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô hiện đại, thông minh và phát triển bền vững.

Điểm gặp nhau trong các ý kiến của doanh nghiệp là kỳ vọng Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính ổn định của chính sách, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp. Đây được xem là những điều kiện quan trọng để quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo sức lan tỏa tới môi trường đầu tư.

Đáp lại kỳ vọng đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng khẳng định, sau hội nghị, thành phố sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp trọng tâm: Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ; ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược để dẫn dắt nguồn lực xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo đảm mọi chủ trương, dự án đều hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân và gìn giữ bản sắc Thăng Long - Hà Nội.

Đặc biệt, thành phố cam kết tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, “thành công của nhà đầu tư chân chính cũng chính là thành công của Thủ đô”.

Hội nghị đã khép lại, nhưng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những văn kiện được ký kết hay các dự án được trao quyết định đầu tư. Quan trọng hơn, Hà Nội đã phát đi thông điệp về một chính quyền kiến tạo, một quy hoạch có tầm nhìn dài hạn và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp. Khi niềm tin được bồi đắp bằng thể chế minh bạch, hạ tầng hiện đại và hành động quyết liệt, Thủ đô không chỉ tạo sức hút đối với các dòng vốn chất lượng cao mà còn tạo dựng nền tảng để các nhà đầu tư chiến lược gắn bó lâu dài, cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho Hà Nội trong nhiều thập niên tới.