Từ tầm nhìn quy hoạch 100 năm đến hệ sinh thái đầu tư chiến lược
Chương trình Hà Nội chuyển động “Từ tầm nhìn quy hoạch 100 năm đến hệ sinh thái đầu tư chiến lược” phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội vào 19h hôm nay, ngày 29-6.
Ngày 29-6, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô: Từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đến tầm nhìn quy hoạch dài hạn và các cơ chế, chính sách đặc thù mới được trao quyền.
Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư, mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng; hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Từ một Thủ đô từng tập trung thu hút nguồn lực để phát triển hạ tầng, Hà Nội hôm nay đang bước sang một giai đoạn mới: Chủ động kiến tạo không gian phát triển bằng quy hoạch dài hạn và lựa chọn những nhà đầu tư có khả năng đồng hành cùng tầm nhìn ấy.
Việc tổ chức đồng thời Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ là sự trùng hợp về thời điểm, mà là một thông điệp phát triển nhất quán: Quy hoạch đi trước một bước, thể chế mở đường, đầu tư chiến lược tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
Tham gia chương trình Hà Nội chuyển động có TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Chương trình Hà Nội chuyển động và các khách mời cùng phân tích vì sao đây là thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, đổi mới thể chế và kiến tạo hệ sinh thái đầu tư của Thủ đô?

Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai
Việc Hà Nội tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xem là sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, bất cứ thành phố nào muốn phát triển nhanh cũng cần có quy hoạch rõ ràng, minh bạch, dài hạn. Cùng với đó là bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ở đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, kiến tạo phát triển.

Sự kiện công bố Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm xúc tiến đầu tư hôm nay giúp các nhà đầu tư thấy được bước chuyển mạnh mẽ của Hà Nội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của công nghiệp số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp xanh.
Muốn hiện thực hóa được mục tiêu trăm năm, Hà Nội cần có nguồn lao động trình độ cao, nguồn lực tài chính hùng mạnh và môi trường sống tốt. Vì khi phát triển, thành phố sẽ thu hút các nhà đầu tư lớn, các doanh nhân có thu nhập cao... Vì vậy, Hà Nội cần thể chế mở đường và thu hút được nhân tài để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.
Hà Nội đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
Đánh giá về thông điệp Hà Nội chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng: Việc tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ của Hà Nội đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, điều đáng chú ý là Hà Nội đã có sự chuyển biến rõ nét về tư duy phát triển, phù hợp với định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng của trung ương. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách tiếp cận trong thu hút đầu tư, mà còn là bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Thủ đô.
"Hà Nội đã làm tốt công tác thu hút đầu tư trong thời gian qua, nhưng hiện nay, thành phố đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả đầu tư", ông Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh.

Thông điệp quan trọng nhất mà Hà Nội phát đi là thành phố không chỉ hướng tới thu hút nguồn vốn, kể cả vốn công nghệ cao, mà đặt mục tiêu xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư có khả năng đồng hành lâu dài, cùng chia sẻ tầm nhìn và tạo ra giá trị gia tăng bền vững.
Một thông điệp khác cũng được thể hiện rất rõ là Hà Nội đang thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư theo hướng chặt chẽ và có chọn lọc. Những dự án công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp hoặc không phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô sẽ ngày càng khó có cơ hội đầu tư vào Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng: Hà Nội hiện đã sẵn sàng cả về tâm thế, năng lực và điều kiện phát triển để tiếp nhận các dự án đầu tư chất lượng cao, đồng thời, đủ khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội và các nhà đầu tư cùng phát triển trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.
Nhân lực chất lượng cao là lợi thế cạnh tranh của Hà Nội
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương và quốc gia, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng lợi thế khác biệt giúp Hà Nội nâng cao sức cạnh tranh chính là nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đi cùng với đó, nhóm lao động này cũng có mức thu nhập và nhu cầu sống cao hơn.

Hà Nội không còn nhiều đất đai để phát triển các nhà máy quy mô lớn, mà chỉ phù hợp với những nhà máy công nghệ cao, các khu công nghiệp công nghệ cao hoặc trung tâm dữ liệu.
“Do đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện đại chính là thế mạnh của Hà Nội. Đây cũng là một trong những động lực phát triển của Thủ đô. Khi tiền lương tăng, chất lượng lao động được nâng lên, đời sống được cải thiện thì các ngành công nghiệp có thể tồn tại và phát triển phải là những ngành có giá trị gia tăng cao, như thiết kế, công nghệ chip, công nghệ điện tử...”, TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.
Thực tế, các tập đoàn quốc tế hiện không chỉ quan tâm đến ưu đãi đầu tư, mà còn đánh giá rất kỹ môi trường kinh doanh, chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, mức độ chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và khả năng kết nối chuỗi cung ứng.
Giải quyết các điểm nghẽn, kiến tạo hệ sinh thái đầu tư.
Đánh giá về khả năng đáp ứng của Hà Nội trong thu hút các nhà đầu tư quốc tế, nhất là các tập đoàn quốc tế, ông Nguyễn Văn Toàn nhìn nhận: Hà Nội có khác biệt lớn, đó là có Luật Thủ đô và có Vùng Thủ đô. Nếu Hà Nội khai thác tốt các lợi thế trong Luật Thủ đô và Vùng Thủ đô thì Hà Nội sẽ trở thành cực tăng trưởng lớn nhất của cả nước.
“Theo tôi, các tập đoàn kinh tế lớn quan tâm đến lĩnh vực đầu tư công nghệ cao, công nghệ nguồn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh (ESG)… Họ sẽ không quan tâm nhiều đến ưu đãi về thuế, mà quan tâm đến hệ sinh thái đầu tư. Đó là những cam kết của Hà Nội tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Nếu Hà Nội có thể thực hiện được tất cả những cam kết đưa ra thì hoàn toàn có thể đáp ứng được kỳ vọng của những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư chất lượng, những nhà đầu tư hợp tác chiến lược với Hà Nội”, ông Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh.

Một điều đáng lưu ý, Hà Nội đang tập trung cao độ giải quyết 5 điểm nghẽn, gồm: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, vi phạm trật tự xây dựng & quản lý đất đai và an toàn thực phẩm. Khi các điểm nghẽn này được giải quyết thì môi trường cũng như hệ sinh thái đầu tư - môi trường “sống” của các nhà đầu tư sẽ khả thi.
“Chỉ khi nào tất cả các điểm nghẽn được giải quyết, đồng bộ phát triển thì hệ sinh thái nuôi dưỡng và phát triển công nghệ cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mới thực sự bứt phá”, ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định.
Hệ sinh thái đầu tư không chỉ hút vốn mà phải hút được chất xám
TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất của việc xây dựng hệ sinh thái đầu tư là thu hút được khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chứ không chỉ dừng ở việc thu hút vốn hay số lượng dự án.
Muốn thu hút được khoa học công nghệ, trước hết phải thu hút được nhân tài, đây là yếu tố quyết định. Bài học từ Hoa Kỳ cho thấy, sức mạnh công nghệ của quốc gia này được tạo dựng nhờ khả năng quy tụ nhân tài trên toàn thế giới.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, để thu hút nhân tài, cần hội tụ ít nhất 4 điều kiện. Thứ nhất, phải có các tập đoàn công nghệ lớn hoạt động trong những lĩnh vực tiên phong. Chính những doanh nghiệp dẫn dắt này mới tạo sức hút đối với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Thứ hai là môi trường nghiên cứu, sáng tạo cởi mở, chấp nhận thử nghiệm và cả thất bại. Đổi mới sáng tạo luôn đi kèm rủi ro. Muốn tạo ra một công nghệ mới, đôi khi phải trải qua hàng trăm lần thử nghiệm không thành công trước khi có kết quả. Nếu không có không gian cho sáng tạo và thử nghiệm thì rất khó hình thành những đột phá công nghệ.
Thứ ba là xây dựng môi trường liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện đại. Hà Nội có lợi thế rất lớn khi tập trung nhiều trường đại học hàng đầu, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ. Đây là điều mà không nhiều địa phương có được.
Đặc biệt, đào tạo phải gắn với thực tiễn, với nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp. Khi giáo dục, nghiên cứu và sản xuất được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, công nghệ mới sẽ nhanh chóng được ứng dụng và thương mại hóa.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế xanh. Không chỉ phát triển các công nghệ mới, chúng ta còn phải số hóa toàn diện nền kinh tế, từ bộ máy quản lý nhà nước đến các ngành sản xuất và đời sống xã hội. Quá trình này diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây. Nhiều quốc gia quy mô nhỏ như Estonia đã xây dựng thành công nền hành chính số và y tế số ở trình độ rất cao, đây là những kinh nghiệm đáng để tham khảo.
TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng: Hà Nội là địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện để đi đầu trong quá trình này. Thành phố có các tập đoàn lớn, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao và truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời. Nhiều doanh nghiệp công nghệ của Hà Nội hiện đã xây dựng được mối liên kết chặt chẽ với các trường đại học và viện nghiên cứu để phát triển công nghệ mới, đây là hướng đi rất đúng.
Tuy nhiên, Hà Nội không nên chỉ đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Thành phố cần tiên phong trong chiến lược tự chủ về kinh tế, khoa học công nghệ và an ninh quốc gia; trở thành nơi khởi nguồn các công nghệ chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước. Khi đó, hệ sinh thái đầu tư sẽ không chỉ tạo ra nhiều dự án hơn, mà còn tạo ra năng lực cạnh tranh bền vững cho Việt Nam.
Chăm sóc nhà đầu tư hiện hữu - thước đo năng lực thực thi cam kết của Hà Nội
Theo ông Nguyễn Văn Toàn, muốn hiện thực hóa các mục tiêu phát triển và thu hút đầu tư hiệu quả, điều quan trọng nhất là các cấp chính quyền phải thực hiện bằng được những cam kết đã đưa ra. Cam kết không chỉ dừng ở tuyên bố, mà cần được bảo đảm bằng quyết tâm chính trị, nguồn lực thực thi và những điều kiện cụ thể để biến cam kết thành kết quả thực tế.
Ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để làm được điều đó. Với vị thế là Thủ đô, cùng những lợi thế riêng có về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng và sức hút của một trung tâm phát triển lớn, Hà Nội không nên đặt mục tiêu cạnh tranh trong phạm vi các địa phương, trong nước, mà cần định vị ở tầm cạnh tranh với các thủ đô và trung tâm phát triển trong khu vực.
Thực tế cho thấy, ở nhiều quốc gia, thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính, mà còn là đầu tàu dẫn dắt phát triển, nơi thể hiện năng lực quản trị, mức độ thuận lợi của môi trường đầu tư và khả năng hiện thực hóa các chính sách phát triển. Vì vậy, những cam kết của Hà Nội cần được xây dựng trên nền tảng tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Theo ông, xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều hội nghị, hay ban hành thêm nhiều chương trình, mà trước hết, phải làm cho những nhà đầu tư đã lựa chọn Hà Nội cảm thấy hài lòng, tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài. Bởi chính những nhà đầu tư hiện hữu sẽ là những “đại sứ” thuyết phục nhất cho môi trường đầu tư của thành phố.
Vì thế, bên cạnh việc ban hành chính sách, điều quan trọng hơn là phải chăm sóc tốt các dự án đã được cấp phép, tháo gỡ nhanh các khó khăn, đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa quyết tâm của nhà đầu tư và cũng là hiện thực hóa cam kết của Hà Nội. Khi nhà đầu tư thành công tại Hà Nội, họ sẽ trở thành kênh lan tỏa uy tín, niềm tin và sức hấp dẫn đầu tư hiệu quả nhất cho Thủ đô.

TS Lê Xuân Nghĩa cũng chia sẻ, điều quan trọng nhất là Hà Nội phải biến cam kết thành hành động thực chất.
"Thực tế, khi trao đổi với một số doanh nghiệp đã có dự án làm việc với thành phố Hà Nội sau hội nghị vừa qua, tôi nhận thấy tinh thần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ là rất rõ. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất và chế tạo công nghệ, từ chủ trương đến triển khai thực tế vẫn còn độ trễ nhất định", ông nói.
Theo ông, với sản phẩm khoa học, công nghệ, nếu áp dụng cách tiếp cận hành chính thông thường thì sẽ rất khó tạo ra đột phá. Không thể ngay lập tức yêu cầu doanh nghiệp chứng minh sản phẩm đã có thị trường, hay đã bán được ngay từ đầu, bởi bản chất của đổi mới sáng tạo luôn cần không gian thử nghiệm và thời gian hoàn thiện. Ở đây, vai trò của Nhà nước và chính quyền địa phương đặc biệt quan trọng. Nếu doanh nghiệp phát triển được sản phẩm công nghệ có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn sản phẩm ngoại nhập, đồng thời có lợi thế về chi phí, thì các cơ quan Nhà nước cần mạnh dạn đặt hàng, sử dụng và tạo thị trường ban đầu cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã làm rất hiệu quả theo hướng này. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình khi chính sách công luôn gắn với việc nuôi dưỡng doanh nghiệp trong nước, tạo ra thị trường nội địa đủ mạnh để doanh nghiệp tích lũy năng lực rồi từng bước cạnh tranh toàn cầu.
"Chúng ta muốn phát triển công nghiệp công nghệ cao thì trước hết phải xây dựng được niềm tin vào năng lực nội sinh. Nếu sản phẩm trong nước luôn bị nghi ngờ, trong khi sản phẩm nước ngoài mặc nhiên được ưu tiên thì rất khó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất", TS Lê Xuân Nghĩa nói.
Do đó, cùng với cơ chế hỗ trợ về tài chính, điều quan trọng hơn là chính quyền phải đóng vai trò “người đặt hàng đầu tiên”; đồng hành, kiểm soát chất lượng nhưng đồng thời tạo đầu ra cho doanh nghiệp. Chỉ khi doanh nghiệp có thị trường đủ ổn định để đầu tư dài hạn thì khoa học, công nghệ mới phát triển và công nghiệp tự chủ mới hình thành.
Ngoài các chính sách hỗ trợ và tài trợ về nguồn lực, theo TS Lê Xuân Nghĩa, điều doanh nghiệp cần hơn cả là sự đồng hành của chính quyền - không chỉ với tư cách cơ quan quản lý, mà còn là đối tác kiến tạo thị trường cho những sản phẩm khoa học, công nghệ mới.
Thu hút đầu tư chất lượng cao phải bắt đầu từ nhân lực và thể chế
Đánh giá về việc phát huy các lợi thế từ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô 2026 để tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư chất lượng cao, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng: Hà Nội cần tập trung vào bốn yếu tố cốt lõi: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, cải cách thể chế theo tư duy phục vụ và đổi mới giáo dục.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, vấn đề đầu tiên mà hầu hết các nhà đầu tư quốc tế quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam và Hà Nội hiện nay chính là chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng phối hợp đào tạo, thậm chí đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài đào tạo ngắn hạn nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam.
"Hà Nội phải đặc biệt quan tâm đến nguồn nhân lực chất lượng cao, coi các trường đại học và viện nghiên cứu là nguồn cung cấp nhân tài chiến lược cho tương lai", TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.

TS Lê Xuân Nghĩa dẫn chứng, nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam đã có chiến lược đầu tư dài hạn cho nhân lực công nghệ cao, đồng thời chủ động thu hút đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trở về cống hiến. Theo ông, Hà Nội cần tạo dựng môi trường sống, môi trường làm việc thuận lợi cùng tinh thần phụng sự đất nước để thu hút và giữ chân nhân tài.
Bên cạnh nguồn nhân lực, Hà Nội cần xây dựng cơ chế tài chính mới để hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, cần hình thành cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp nhằm tạo nguồn lực tài chính đủ mạnh cho nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.
Cùng với đó, Hà Nội cần mạnh dạn đổi mới tư duy quản trị nhà nước theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Doanh nghiệp và người dân không chỉ là chủ thể của sự phát triển, mà còn phải được coi là "khách hàng" của chính quyền. Khi đó, bộ máy công quyền mới thực sự chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành cùng sự phát triển.
Bên cạnh đó, TS Lê Xuân Nghĩa đề nghị Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy về giáo dục, coi việc học tập liên tục, học tập nhiều lần là quy luật tất yếu của quá trình đào tạo. Thay vì chỉ nhìn nhận các hình thức học bổ sung dưới góc độ tiêu cực, cần tiếp cận vấn đề theo hướng khoa học, minh bạch và hiện đại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Doanh nghiệp FDI cần đặt niềm tin vào Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng: Bên cạnh thu hút các tập đoàn quốc tế, điều quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước để có thể tham gia chuỗi giá trị cùng doanh nghiệp FDI. Đây là điểm yếu kéo dài nhiều năm trong quá trình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Doanh nghiệp FDI không chỉ cần lao động, mà còn cần các doanh nghiệp nội địa đủ năng lực để cung ứng sản phẩm, dịch vụ và cùng tạo ra giá trị gia tăng. Không có quốc gia phát triển nào chỉ dựa vào vốn đầu tư nước ngoài. Nền tảng của tăng trưởng bền vững luôn là các doanh nghiệp trong nước. FDI phải đóng vai trò là chất xúc tác để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn.
Ông Nguyễn Văn Toàn đánh giá rất cao chủ trương phát triển kinh tế tư nhân cũng như định hướng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam. Nếu làm tốt điều này, giá trị gia tăng sẽ được giữ lại nhiều hơn trong nước, công nghệ được chuyển giao, doanh nghiệp Việt từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả thu hút FDI cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.

Thông điệp mà ông Nguyễn Văn Toàn muốn gửi tới các nhà đầu tư quốc tế: Hãy đặt niềm tin vào Hà Nội. Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước, Hà Nội còn có lợi thế của Vùng Thủ đô với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cho phép doanh nghiệp đặt trung tâm điều hành tại Hà Nội, đồng thời, phát triển các cơ sở sản xuất tại những địa phương lân cận. Sự liên kết vùng sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các tập đoàn quốc tế.
Đối với Hà Nội, ông Nguyễn Văn Toàn kỳ vọng thành phố tiếp tục thực hiện mạnh mẽ những cam kết đã đưa ra với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Khi cam kết được hiện thực hóa bằng hành động, niềm tin của nhà đầu tư sẽ ngày càng được củng cố, qua đó tạo động lực để Hà Nội thu hút những dòng vốn chất lượng cao và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.