Miền Bắc mưa lớn diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Chiều tối và đêm 29-6, Hà Nội mưa dông, lượng mưa có nơi trên 50mm. Nhiều nơi ở miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần, tối và đêm 29-6, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 50mm.
Ngày 30-6, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm và phía Tây thành phố 31-33 độ C; khu vực phía Bắc và phía Nam phổ biến 30-32 độ C.
Ngày 1-7, thành phố tiếp tục nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố và phía Tây 32-34 độ C; khu vực phía Bắc và phía Nam 31-33 độ C.
Đáng chú ý, từ chiều tối 29-6 đến ngày 1-7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 70-150mm, có nơi cao hơn 300mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 40-100mm, có nơi cao hơn 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.
Đêm 1-7, mưa lớn còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn 80mm. Từ ngày 2-7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Tại Tuyên Quang, mưa lớn từ đêm 28 đến sáng 29-6 đã gây thiệt hại ban đầu về nhà ở, nông nghiệp, chăn nuôi, giao thông và điện lực. Toàn tỉnh ghi nhận 23 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; hơn 70ha lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng; 7 con bò và 280 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 18 vị trí giao thông địa phương bị sạt lở, ách tắc.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Nguy cơ đặc biệt cao tại khu vực miền núi, nơi có địa hình dốc, nền đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa.
Người dân tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cần chủ động theo dõi cảnh báo của chính quyền và cơ quan khí tượng; không đi qua ngầm tràn, suối, khu vực nước chảy xiết; không ở lại trong nhà tạm, ven suối, chân taluy, sườn đồi khi có mưa lớn. Người dân Thủ đô cần hạn chế hoạt động ngoài trời khi có mưa dông, không trú dưới cây cao, biển quảng cáo, công trình tạm và chủ động phòng tránh lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.