Từ quy hoạch đến hành động: Doanh nghiệp kỳ vọng Hà Nội bứt phá
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các hoạt động xúc tiến đầu tư của Hà Nội đang mở ra kỳ vọng lớn về một không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
.jpg)
Ngày 29-6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra với sự tham dự của hơn 1.200 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.
Bên lề hội nghị, trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, các doanh nghiệp đều cho rằng, việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là cơ sở quan trọng giúp nâng cao tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo trong hoạt động đầu tư. Các doanh nghiệp kỳ vọng, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực tế các cam kết, đặc biệt trong cải cách thủ tục, phát triển hạ tầng và hỗ trợ các mô hình kinh tế mới.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ G-Group
Hạ tầng số hôm nay quan trọng như chuyện đường cao tốc của 20 năm về trước
Hà Nội đang đặt mục tiêu phát triển mạnh AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo để tạo động lực tăng trưởng mới. Từ góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng, muốn AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, thì cần hội tụ 3 điều kiện then chốt để những định hướng này chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thực sự.
Thứ nhất, hạ tầng số phải đi trước một bước. Nếu hạ tầng giao thông là câu chuyện của 20 năm trước, thì hôm nay hạ tầng số đóng vai trò tương tự đối với nền kinh tế số. Đặc biệt với AI, nếu không có các trung tâm tính toán hiệu năng cao sẵn sàng vận hành, mọi kế hoạch rất dễ chỉ dừng trên giấy. Hạ tầng không thể chờ nhu cầu phát sinh rồi mới đầu tư, mà phải đi trước để tạo nền tảng cho tăng trưởng.
Thứ hai, chính quyền cần đóng vai trò “nhạc trưởng”. Theo tôi, Hà Nội đang đi đúng hướng khi không chỉ dừng ở vai trò cấp phép mà còn chủ động kết nối nhu cầu, đặt ra các bài toán thực tiễn và định hình các dự án chiến lược. Khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ vạch xuất phát, quãng đường từ phòng nghiên cứu đến thị trường sẽ được rút ngắn rất nhiều.
Thứ ba, cần sự cộng hưởng của hệ sinh thái đa bên. Để rút ngắn quá trình phát triển, kinh nghiệm từ những người đi trước là yếu tố không thể thiếu. Một mình Hà Nội khó có thể ngay lập tức sở hữu toàn bộ kinh nghiệm toàn cầu; doanh nghiệp quốc tế có thể mạnh về công nghệ nhưng chưa chắc hiểu sâu thị trường nội địa; còn doanh nghiệp trong nước lại đối mặt với bài toán nguồn lực và nhân sự.
Vì vậy, năng lực cạnh tranh thực sự chỉ hình thành khi ba lực lượng gồm đối tác quốc tế, doanh nghiệp nội địa và khối đào tạo - nghiên cứu cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ nguồn lực và phối hợp phát triển.
Với G-Group, một biên bản ghi nhớ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Và có 3 thay đổi chiến lược mà chúng tôi cam kết theo đuổi.
Đầu tiên là xây dựng nền móng vật lý cho nền kinh tế số. Đó là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III, chuyên dụng cho AI, với tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng. Đây sẽ là nền tảng để dữ liệu của Thủ đô được xử lý và tính toán ngay tại Việt Nam, thay vì phụ thuộc vào hạ tầng ở nước ngoài.
Thứ hai là mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành bán dẫn. Đây là lĩnh vực khó, đòi hỏi đầu tư dài hạn, nguồn lực lớn và sự kiên trì. Nhưng nếu không bắt đầu từ hôm nay, từ nghiên cứu, thiết kế đến kiểm thử, thì nhiều năm tới Việt Nam vẫn có thể đứng ngoài chuỗi giá trị toàn cầu. Hợp tác lần này là bước đi để Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành bán dẫn.
Ngoài ra, phải xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững giữa 4 nhà: Đối tác quốc tế, chính quyền, doanh nghiệp và nhà trường.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam
Cùng Hà Nội phát triển đô thị xanh, thông minh
Thông qua hợp tác quan trọng này, chúng tôi rất vinh dự được phối hợp với các Sở ban ngành liên quan triển khai các dự án trong các lĩnh vực về phát triển giao thông xanh, thúc đẩy số hóa trong quảng bá và phát triển du lịch, và thúc đẩy chuyển đối số, ứng dụng khoa học công nghệ.
Đặc biệt, trong lĩnh vực phát triển giao thông xanh, Grab Việt Nam cùng các đối tác sẽ phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội triển khai các dự án đầu tư, hỗ trợ mở rộng hạ tầng trạm sạc điện dùng chung phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của thành phố Hà Nội.
Các dự án này sẽ tập trung phát triển, mở rộng triển khai giải pháp kết nối liên thông các trạm sạc điện dùng chung trên địa bàn thành phố. Điều này sẽ giúp tài xế tìm kiếm, sạc và thanh toán phí sạc trên ứng dụng Grab, qua đó góp phần cải thiện hạ tầng trạm sạc của thành phố cho người dùng xe điện nói chung.
Đây là một thỏa thuận hợp tác rất quan trọng và ý nghĩa đối với Grab để chúng tôi có thể góp phần cùng thành phố Hà Nội phát triển đô thị xanh, thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua các sáng kiến nhằm tối ưu hóa giao thông trong thành phố và chung tay quảng bá du lịch Thủ đô, chúng tôi muốn góp phần xây dựng hình ảnh một Hà Nội hiện đại, xanh và đậm đà bản sắc đến với bạn bè quốc tế.
Dựa vào hệ sinh thái dịch vụ số đa dạng và năng lực phát triển các giải pháp công nghệ giàu tính thực tiễn, bao trùm và bền vững, chúng tôi rất hào hứng được cùng với các doanh nghiệp khác thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong tương lai.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV
BIDV cam kết đồng hành cùng Hà Nội trên ba trụ cột phát triển
Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong kiến tạo động lực tăng trưởng mới, mà còn tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tài chính về triển vọng phát triển của Thủ đô.
Một Thủ đô hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô đầu tư, mà còn ở chất lượng sống, chất lượng môi trường và khả năng phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với sinh thái.
Với vai trò là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam, BIDV cam kết ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực như hạ tầng xanh, năng lượng sạch, giao thông bền vững, công trình tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn.
Song song với cung ứng vốn, BIDV cũng sẽ đóng vai trò cầu nối để thu hút nguồn vốn xanh quốc tế, các chương trình tài trợ ưu đãi và chuyển giao tri thức quản trị bền vững cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành điều kiện tiên quyết trong thu hút đầu tư quốc tế, đây được xem là nền tảng quan trọng để Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.
Tôi tin tưởng Hà Nội sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia và là đô thị có vị thế ngày càng cao trong khu vực.

Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội
Kỳ vọng Hà Nội tiếp tục là đầu mối kết nối đầu tư
Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao Việt Nam nhờ quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là môi trường chính trị - xã hội ổn định. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trong khu vực đối mặt với biến động, Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Việc Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế và mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước.
JETRO đang tập trung thúc đẩy ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm, gồm kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với các startup đổi mới sáng tạo của Việt Nam; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản với các nhà cung cấp trong nước nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng sức chống chịu của chuỗi cung ứng; đồng thời thúc đẩy đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong hệ thống doanh nghiệp Nhật Bản.
Đối với Hà Nội, JETRO kỳ vọng Thành phố tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với lợi thế tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường tiêu dùng lớn, Hà Nội có nhiều điều kiện để trở thành đầu mối thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.