Kinh tế

JETRO: Hà Nội tiếp tục khẳng định sức hút trong mắt doanh nghiệp Nhật Bản

Nhóm PV Kinh tế 29/06/2026 - 12:01

Với môi trường chính trị - xã hội ổn định, nguồn nhân lực chất lượng cao và những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong giai đoạn tới.

Đây là chia sẻ của ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, ngày 29-6.

2aoboqgqaqphwgbyjvj0iwtti9lwesr47l4ggs76.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Điểm đến ưu tiên của doanh nghiệp Nhật Bản

Phát biểu tại hội nghị, ông Ozasa Haruhiko cho biết, kết quả khảo sát mới nhất của JETRO về hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài cho thấy Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường hấp dẫn nhất khu vực.

Theo khảo sát năm 2025, gần 68% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự kiến kinh doanh có lãi - mức cao nhất kể từ năm 2009 và lần đầu tiên vượt mức trung bình của ASEAN. Bên cạnh đó, 57% doanh nghiệp được hỏi cho biết sẽ mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới, giúp Việt Nam đứng đầu ASEAN hai năm liên tiếp về tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư.

Theo ông Ozasa Haruhiko, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao Việt Nam trước hết nhờ quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây là yếu tố được 86% doanh nghiệp lựa chọn, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của khu vực ASEAN. Cùng với đó, môi trường chính trị - xã hội ổn định tiếp tục là lợi thế nổi bật của Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đang đối mặt với những biến động về kinh tế và địa chính trị.

2aoboqgprr9ddeqvgact3onxzcmlvr371cu40ysm.jpg
ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đại diện JETRO nhận định, việc Việt Nam xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng và đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Khi năng lực của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, dư địa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và dịch vụ cũng sẽ tiếp tục mở rộng.

Kỳ vọng Hà Nội trở thành trung tâm kết nối đầu tư và đổi mới

Theo ông Ozasa Haruhiko, trong thời gian tới, JETRO sẽ tập trung thúc đẩy ba nhóm hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trước hết là kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với các startup đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Ông cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật quan tâm tới hệ sinh thái khởi nghiệp và công nghệ của Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư, hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Sự kết hợp giữa công nghệ, sức sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam với kinh nghiệm quản trị và mạng lưới toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tạo ra những giá trị mới, góp phần đưa các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, JETRO tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản tăng cường nội địa hóa, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp Việt Nam nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo ông Ozasa Haruhiko, trong bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều biến động, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ngày càng trở nên quan trọng.

Một lĩnh vực khác được JETRO đặc biệt quan tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại diện JETRO cho biết ngày càng nhiều lao động Việt Nam sau thời gian làm việc tại Nhật Bản đã trở về đảm nhận các vị trí quản lý tại doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây là nguồn nhân lực có kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đối với Hà Nội, ông Ozasa Haruhiko bày tỏ kỳ vọng Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với lợi thế tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng thị trường tiêu dùng lớn, Hà Nội có nhiều điều kiện để trở thành đầu mối đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư của khu vực phía Bắc.

Đại diện JETRO cũng đánh giá cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng các chính sách phát triển bền vững của Hà Nội. Theo ông, các chính sách mới sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu được triển khai theo lộ trình phù hợp, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và bảo đảm tính ổn định, minh bạch của môi trường đầu tư.

Khẳng định Việt Nam đang chuyển từ lợi thế lao động chi phí thấp sang phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao, ông Ozasa Haruhiko nhấn mạnh JETRO sẽ tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản với Hà Nội, góp phần thúc đẩy liên kết đầu tư, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố, Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.