Kinh tế

Samsung cam kết đồng hành cùng Hà Nội phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo

Nhóm phóng viên Kinh tế 29/06/2026 - 11:25

Phát biểu tham luận tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 sáng 29-6, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thủ đô trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Theo ông Na Ki Hong, sau hơn 30 năm đầu tư tại Việt Nam, Samsung đã xây dựng được hệ sinh thái đầu tư toàn diện với 6 nhà máy sản xuất, một pháp nhân bán hàng và đặc biệt là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) quy mô lớn đặt tại Hà Nội. Năm 2025, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 64,9 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,1 tỷ USD, trong khi tổng vốn đầu tư lũy kế đã vượt 24 tỷ USD.

hn-qc-2-u1-.jpg
Quang cảnh Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cũng cho rằng, việc duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam có được nhờ sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội. Với vai trò là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, Samsung luôn nỗ lực đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội thông qua xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, phát triển công nghệ lõi, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu.

Đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Na Ki Hong cho rằng, việc xác định Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu cả nước thông qua mô hình liên kết: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp là định hướng mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

samsung-2.jpg
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam. Ảnh: Quang Thái

Theo ông Na Ki Hong, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách phát triển quốc gia dựa trên khoa học công nghệ, hướng tới xây dựng "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đây cũng là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu như Samsung tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư và đồng hành cùng Việt Nam.

Hưởng ứng chủ trương này, Samsung đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Hà Nội về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình nhằm phát triển nhân tài, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

samsung-3.jpg
Samsung mong muốn góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Quang Thái

Một trong những chương trình trọng điểm được Samsung triển khai là cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow. Được tổ chức từ năm 2019, chương trình đã trở thành sân chơi khoa học công nghệ quy mô toàn quốc dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM và khuyến khích thế hệ trẻ ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

Ông Na Ki Hong cho biết, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia triển khai chương trình Samsung Solve for Tomorrow. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển giáo dục STEM, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

hn-qc-u1-.jpg
Quang cảnh Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh đó, Samsung và NIC cũng tiếp tục triển khai chương trình Samsung Innovation Campus - chương trình đào tạo nhân tài công nghệ được tập đoàn triển khai tại Việt Nam từ năm 2019. Chương trình tập trung đào tạo các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng thực tiễn để học viên có thể nhanh chóng tham gia thị trường lao động.

Đáng chú ý, trước yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn của Việt Nam đến năm 2030, Samsung Innovation Campus năm 2026 lần đầu tiên đưa nội dung đào tạo bán dẫn vào chương trình ở 3 cấp độ: Nhập môn, cơ bản và nâng cao. Theo lãnh đạo Samsung Việt Nam, đây là bước đi quan trọng nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam trong tương lai.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, Samsung Việt Nam đã đầu tư khoảng 180 tỷ đồng cho các hoạt động hợp tác với các trường đại học, học viện hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực công nghệ cao và triển khai chương trình học bổng tài năng Samsung.

Ông Na Ki Hong nhấn mạnh, từ năm 2026, Samsung sẽ tập trung hơn nữa vào việc phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo bền vững, có khả năng thích ứng với môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, trong đó trí tuệ nhân tạo sẽ giữ vai trò trung tâm.

"Samsung không chỉ mong muốn tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất và nhà xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam mà còn nỗ lực trở thành doanh nghiệp được tin cậy nhất trong đào tạo nhân tài công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai", ông Na Ki Hong khẳng định.

Theo Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, với kinh nghiệm toàn cầu, năng lực công nghệ và niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong hành trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại trong thế kỷ XXI.