Châu Phi thành lập cơ chế ứng phó liên lục địa trước nguy cơ dịch Ebola
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chính phủ Uganda đã chính thức thành lập Nhóm Hỗ trợ Quản lý Sự cố Liên lục địa (IMST), nhằm tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp về y tế trong bối cảnh dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo tuyên bố của ACDC, IMST được thiết kế như một nền tảng điều phối thống nhất nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị, phối hợp và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn châu Phi, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát dịch Ebola đang diễn ra.
IMST chính thức ra mắt vào ngày 28-6 tại Đại học Makerere ở thủ đô Kampala (Uganda). Cơ chế này được thiết lập nhằm hỗ trợ Uganda, Congo và các quốc gia láng giềng có nguy cơ cao trong công tác ứng phó dịch bệnh, thông qua việc điều phối kỹ thuật, xây dựng kế hoạch tác nghiệp và huy động đội ngũ chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực.
ACDC đánh giá việc thành lập IMST là bước tiến quan trọng trong việc củng cố hệ thống ứng phó khẩn cấp về y tế công cộng của châu Phi. Sáng kiến này phản ánh cam kết chung của ACDC, WHO và các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi (AU) trong việc xây dựng cơ chế ứng phó nhanh hơn, phối hợp hiệu quả hơn và do các quốc gia chủ động dẫn dắt trước những mối đe dọa y tế ngày càng phức tạp.
Theo ACDC, IMST sẽ hoạt động theo nguyên tắc "một đội ngũ, một kế hoạch và một ngân sách", quy tụ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như giám sát dịch tễ, hệ thống phòng xét nghiệm, quản lý ca bệnh, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, hậu cần, điều hành khẩn cấp, truyền thông rủi ro, quản lý thông tin và điều phối đối tác.
Cơ quan y tế công cộng của Liên minh châu Phi cho biết cơ chế mới không chỉ hỗ trợ kiểm soát đợt bùng phát Ebola hiện nay mà còn góp phần nâng cao năng lực chuẩn bị của khu vực, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và tăng cường an ninh y tế của châu Phi trước các nguy cơ dịch bệnh trong tương lai.
Tổng hợp