Nâng cao vị thế điểm đến đầu tư chiến lược
Việc tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 cùng nền tảng đã thu hút được khoảng 74,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); thành phố Hà Nội kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút được hàng chục tỷ USD vốn đầu tư để phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc...
Xây hệ sinh thái xúc tiến đầu tư hiệu quả
Những năm qua, Hà Nội luôn khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, thu hút FDI của Hà Nội ước đạt 3,2 tỷ USD; trong đó lĩnh vực chuyên môn, khoa học và công nghệ tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), dịch vụ số.
Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố cũng tiếp tục được cải thiện, với gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 34,4% so với cùng kỳ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, những yếu tố để Hà Nội duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư đó là lợi thế nổi bật ở vị trí cửa ngõ kết nối vùng và quốc tế, nền tảng kinh tế duy trì tăng trưởng với vai trò là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của cả nước, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao… Quan trọng hơn, thành phố đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới sự minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn đối với doanh nghiệp.
Hà Nội đã và đang tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai...; đồng thời đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thành phố tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, triển khai quy trình số và thủ tục toàn trình trên môi trường điện tử.
Công tác xúc tiến đầu tư được thành phố Hà Nội đổi mới tích cực, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để các chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi, thông tin dự án được công khai nhanh nhất tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả. Thành phố tiếp tục số hóa toàn bộ quy trình đầu tư và công khai trên các nền tảng số để mọi doanh nghiệp đều có thể dễ dàng tiếp cận thông tin.
Triển vọng đầu tư của Hà Nội trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá nhờ các hành lang pháp lý mới. HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 17 nhóm ngành, lĩnh vực, cũng như nới lỏng hơn các điều kiện cho doanh nghiệp. Thành phố đặt ra 5 lĩnh vực ưu tiên doanh nghiệp lớn đầu tư gồm: Công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; logistics; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sẽ được hỗ trợ chi phí, khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư.
Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.
Kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư
Hà Nội muốn đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư lớn trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 11% mỗi năm. Từ nay đến năm 2035, thành phố lên kế hoạch huy động vốn đầu tư toàn xã hội là 14,5 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư hạ tầng từ tư nhân khoảng 2,68 triệu tỷ đồng. Giai đoạn 2036-2045, tổng vốn đầu tư lên mức 50,3 triệu tỷ đồng.
Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra vào ngày hôm nay 29-6 là lời cam kết về một tương lai minh bạch, nơi mọi thông tin dự án từ vị trí, quy mô đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư đều được số hóa và công khai hoàn toàn. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư, mà mong muốn đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong 50-100 năm tới.
Theo đại diện Sở Tài chính Hà Nội, trên cơ sở danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và các chương trình hợp tác dự kiến được trao tại hội nghị, thành phố kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, nghiên cứu đầu tư và mở rộng đầu tư trong giai đoạn tới.
Ngay sau hội nghị, để bảo đảm các cam kết sớm đi vào thực tiễn, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, cụ thể đối với từng MOU, phấn đấu nhanh chóng chuyển hóa các cam kết hợp tác thành những dự án, sản phẩm và kết quả thiết thực, phục vụ sự phát triển của Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Theo TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, các dự án đầu tư chiến lược theo Luật Thủ đô cùng các quy định hiện nay đều là những công trình có quy mô rất lớn, cần nguồn vốn từ 25.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD. Các dự án trên cũng yêu cầu khắt khe về mặt kỹ thuật, công nghệ, hàm lượng tri thức cao như khu công nghiệp công nghệ cao hay đường sắt đô thị... Vì vậy, các nhà đầu tư chiến lược cần tập trung thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận với chính quyền.
Với tiềm năng sẵn có và những nỗ lực chung, các chuyên gia tin tưởng, những dự án, ý tưởng hợp tác của các nhà đầu tư sẽ sớm được hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.