Thị trường điều hòa nhiệt độ tại châu Âu bùng nổ
Sau nhiều năm được xem là thị trường có tỷ lệ sử dụng điều hòa thấp, châu Âu đang chứng kiến nhu cầu tăng vọt đối với các thiết bị làm mát khi các đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp xuất hiện trong mùa hè năm nay.

Sức mua điều hòa nhiệt độ tăng mạnh xuất phát từ làn sóng nắng nóng đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu. Nhiệt độ trong tháng 6 đã lập kỷ lục tại Đức, Bỉ và Hà Lan, trong khi Tây Ban Nha và Pháp ghi nhận số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tiếp tục gia tăng.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội châu Âu, nhiều người dùng chia sẻ kinh nghiệm săn mua điều hòa nhiệt độ Trung Quốc do nguồn cung liên tục khan hiếm. Thậm chí, người dùng tại Đức đã xây dựng website riêng để theo dõi tình trạng còn hàng của một số dòng điều hòa nhiệt độ. Có người đã lái xe hơn 200 km để mua được chiếc máy điều hòa nhiệt độ cuối cùng, với giá đã tăng thêm khoảng 100 euro so với trước đó.
Diễn biến mới tạo ra làn sóng đơn hàng lớn cho các nhà sản xuất điều hòa Trung Quốc, buộc nhiều doanh nghiệp phải tăng công suất và vận chuyển hàng hóa khẩn cấp sang châu Âu.
Theo hãng điện gia dụng Midea, nhà máy sản xuất điều hòa của doanh nghiệp tại Thuận Đức (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đang hoạt động 24 giờ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu đối với dòng điều hòa di động PortaSplit. Các lô hàng được vận chuyển sang châu Âu bằng tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu nhằm kịp mùa tiêu thụ cao điểm.
Midea cho biết doanh số điều hòa tại nhiều thị trường Tây Âu tăng mạnh, đặc biệt ở các quốc gia vốn có tỷ lệ lắp đặt điều hòa thấp như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh. Tại những thị trường này, doanh số tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.
Không chỉ Midea, các hãng điện gia dụng lớn khác của Trung Quốc như Gree và TCL cũng đồng loạt mở rộng sản xuất các dòng điều hòa di động để đáp ứng nhu cầu gia tăng, theo truyền thông Trung Quốc.
Theo dữ liệu của Đài quan sát Độ phức tạp Kinh tế (OEC), Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 27,2 tỷ USD điều hòa trong năm 2025, chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu điều hòa toàn cầu. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của nước này trong chuỗi cung ứng thiết bị làm mát thế giới.
Một điểm đang chú ý là tại nhiều thành phố như Paris (Pháp), các quy định bảo tồn kiến trúc lịch sử không cho phép khoan tường hoặc lắp đặt dàn nóng bên ngoài, khiến việc lắp điều hòa treo tường truyền thống gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, chi phí thuê kỹ thuật viên lắp đặt tại châu Âu thường rất cao, thậm chí có thể vượt giá bán của một chiếc điều hòa.
Trong bối cảnh đó, các mẫu điều hòa di động, đặc biệt là loại có thể lắp đặt đơn giản mà không cần cải tạo công trình, trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người tiêu dùng.
Không chỉ điều hòa, nhiều sản phẩm chống nóng khác do Trung Quốc sản xuất như mũ tích hợp quạt, quạt cầm tay hay chăn làm mát cũng đang ghi nhận doanh số tăng mạnh tại châu Âu. Những tiện ích này góp phần giải quyết nhu cầu làm mát cấp bách trong bối cảnh các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng cao.
(tổng hợp)