Văn hóa

Gần 300.000 lượt khách đến Lễ hội Sen Hà Nội 2026

Hoàng Quyên 28/06/2026 - 17:42

Diễn ra trong 3 ngày (từ 26 đến 28-6), Lễ hội Sen Hà Nội với chủ đề "Sắc sen Hà Nội" thu hút gần 300.000 lượt người dân và du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, không chỉ khẳng định sức hút của sự kiện mà còn định vị thương hiệu văn hóa, du lịch mới của Thủ đô.

Độc đáo Lễ hội Sen Hà Nội

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức tại nhiều không gian khác nhau như: Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân và các không gian văn hóa trên địa bàn phường Tây Hồ đã khép lại thành công, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách.

le-hoi-sen-hn1.jpg
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại lễ bế mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026 vào chiều 28-6. Ảnh: H.L

Lễ hội là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - điểm đến văn hóa đặc sắc, an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Tại lễ bế mạc diễn ra vào chiều 28-6, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đặc sắc, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Lễ hội thu hút gần 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại các không gian văn hóa, du lịch trên địa bàn phường Tây Hồ và 16 phường, xã có vùng trồng sen trên địa bàn thành phố.

le-hoi-sen-hn.jpg
Trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: H.L

Theo ông Trần Trung Hiếu, sự hấp dẫn của chương trình được thể hiện rõ nét qua sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân và du khách tại các không gian trải nghiệm. Không gian "Sen – Tinh hoa và Đời sống" đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, trà sen, lụa tơ sen và các sản phẩm làng nghề truyền thống, góp phần kết nối nghệ nhân với thị trường và người tiêu dùng. Trong khi đó, không gian "Sen – Nghệ thuật và Sáng tạo" trở thành điểm hẹn văn hóa dành cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, với những hoạt động trưng bày, sáng tạo nghệ thuật giàu cảm hứng.

Bên cạnh đó, các chương trình trải nghiệm thủ công mỹ nghệ đã tạo nên sức hút riêng, giúp du khách trực tiếp tìm hiểu quy trình làm trà sen truyền thống, kỹ thuật cắm hoa, chế tác hoa sen đất, dệt lụa, vẽ tranh sơn mài… Những hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm văn hóa ý nghĩa mà còn góp phần kết nối các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

Định vị thương hiệu công nghiệp văn hóa Hà Nội

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa, Lễ hội Sen Hà Nội còn mang đến những không gian sáng tạo và trải nghiệm đậm bản sắc Hà Nội cùng những sáng tạo nghệ thuật mới.

D
Diễu hành nghệ thuật "Sen xuống phố" với sự tham gia của hơn 2.000 người trong trang phục áo dài họa tiết hoa sen đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: HNM

Lễ khai mạc diễn ra tối 26-6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng với sân khấu thực cảnh nổi trên mặt nước Hồ Tây, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn 3D Mapping hiện đại. Chương trình đã tái hiện vẻ đẹp của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt Nam và những giá trị đặc sắc của Thủ đô Hà Nội.

Trong khuôn khổ lễ hội, không gian "Sen - Tinh hoa và Đời sống" đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, trà sen, lụa tơ sen cùng nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Không gian cũng là nơi hội tụ những vùng sen tiêu biểu như Huế, Nghệ An, Đồng Tháp, sen Bách Diệp Hồ Tây và các vùng trồng sen như Ứng Hòa, Gia Lâm, Long Biên, Đoài Phương (Hà Nội), góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của hoa sen Việt Nam.

le-hoi-sen-hn.jpeg
Nhiều không gian sen được thiết kế đẹp mắt để người dân và du khách chụp ảnh. Ảnh: HL

Điểm mới của lễ hội năm nay là việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày, giới thiệu về sen. Bên cạnh đó, chương trình diễu hành nghệ thuật "Sen xuống phố" với sự tham gia của hơn 2.000 người trong trang phục áo dài họa tiết hoa sen đã xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: "Lễ hội Sen Hà Nội - Màn diễu hành nghệ thuật và xếp hình chữ "Sen 2026" có số lượng người mặc áo dài họa tiết sen tham gia đông nhất Việt Nam", tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen, tà áo dài Việt Nam.

Ngoài ra, cuộc thi vẽ tranh "Khoảnh khắc sen Tây Hồ" thu hút khoảng 500 thiếu nhi tham gia, trong đó có gần 100 em nhỏ quốc tế. Các chương trình trải nghiệm nghề truyền thống như làm trà sen, dệt tơ sen, cắm hoa nghệ thuật, chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ, vẽ tranh sơn mài... giúp du khách hiểu thêm về giá trị văn hóa và nghề thủ công truyền thống của Việt Nam.

Lễ hội sen Hà Nội 2026 trong ngày khai mạc đã thu hút rất đông người dân và du khách đến thưởng thức. Ảnh: Hoàng Quyên.
Lễ hội Sen Hà Nội 2026 thu hút rất đông người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Quyên

Tham dự Lễ hội Sen năm nay, chị Nguyễn Thu Trang (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ, lễ hội được tổ chức quy mô, có sự đầu tư lớn, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Không chỉ có các buổi biểu diễn nghệ thuật, diễu hành đường phố rực rỡ sắc màu văn hóa, nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn cũng tạo ấn tượng như không gian thưởng thức trà sen, làm tơ sen, giới thiệu sản phẩm OCOP từ sen…

Còn nghệ nhân ướp trà sen Quảng An Định Thị Hiền (thương hiệu Hiền Xiêm) cho biết, lễ hội còn mang giá trị lớn khi tạo cầu nối giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của sen giữa các vùng sen nổi tiếng trên cả nước.

Với sức lan toả của sự kiện, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của thành phố trong việc phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn".