Đầu tư

Môi trường kinh doanh hút FDI đầu tư vào Hà Nội

Khắc Kiên 27/06/2026 - 17:54

Lựa chọn điểm đến đầu tư tại Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng của các doanh nghiệp FDI như Huki Việt Nam, MITAC Việt Nam… đã minh chứng đây là thị trường có môi trường đầu tư rất tiềm năng, lực lượng lao động trẻ và tốc độ phát triển công nghiệp nhanh...

Dấu mốc thể hiện sự cam kết

Hiện nay tại Việt Nam không chỉ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và phát triển mà các doanh nghiệp nội địa cũng đang lớn mạnh rất nhanh. Nguyên do được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp chỉ ra, những năm gần đây, cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư, ngày càng có nhiều doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Bởi Việt Nam là một trong những thị trường có môi trường đầu tư rất tiềm năng, lực lượng lao động trẻ và tốc độ phát triển công nghiệp nhanh.

dai-dien-tap-doan-hioki-va-hioki-electric-viet-nam-1-.jpg
Đại diện Tập đoàn Hioki và Hioki Electric Việt Nam ra mắt Trung tâm tại Hà Nội với cam kết đầu tư dài hạn. Ảnh: Khắc Kiên

Dấu mốc quan trọng trong năm đầu tiên thành lập công ty chi nhánh tại Việt Nam, Hioki đến từ Nhật Bản đã ra mắt Trung tâm Dịch vụ hậu mãi (After-Sales Service Center – ASC) tại Hà Nội. Ông Kazuhiro Takezawa, Tổng Giám đốc Hioki Electric Vietnam cho biết, Trung tâm mới thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Hioki không chỉ ở lĩnh vực thiết bị đo lường điện tiên tiến mà còn trong việc xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi toàn diện cho khách hàng trong nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tính ổn định của hệ thống và khả năng vận hành liên tục. Vì vậy, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và tin cậy trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hiệu suất hoạt động và hạn chế gián đoạn. Việc đưa Trung tâm Dịch vụ hậu mãi vào hoạt động nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu này, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ nhà sản xuất kịp thời.

Với Trung tâm Dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam, Hioki nâng cao tốc độ phản hồi đối với các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của khách hàng. Các vấn đề kỹ thuật được chẩn đoán và xử lý trực tiếp tại phòng thí nghiệm hiện đại ở trụ sở Hà Nội, kết hợp với nền tảng hỗ trợ trực tuyến, từ đó thời gian gián đoạn vận hành được rút ngắn đáng kể so với quy trình gửi thiết bị ra nước ngoài để bảo hành hoặc sửa chữa.

anh-2.jpg
Trung tâm mang đến nhiều dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu. Ảnh: Khắc Kiên

Bên cạnh đó, Trung tâm cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ và toàn diện theo tiêu chuẩn toàn cầu của Hioki.

“Việc nội địa hóa dịch vụ giúp Hioki phản hồi nhanh hơn, đảm bảo sự ổn định của hệ thống và hỗ trợ khách hàng vận hành hiệu quả hơn trong bối cảnh yêu cầu thị trường ngày càng cao”, ông Kazuhiro Takezawa nhấn mạnh.

Đồng thời thông tin, cột mốc này nối tiếp một năm tăng trưởng tích cực của Hioki Electric Vietnam.

Ông Kazuhiro Takezawa tin rằng, cả doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam đều sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đặc biệt khi nhắc đến các doanh nghiệp Việt Nam không thể không nhắc tới Vin Group. Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và xã hội carbon free. Đây là một trong những định hướng mà doanh nghiệp rất quan tâm. Vì vậy, hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp như Vin Group để cùng đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Bước đi chiến lược

Trong khi đó, quyết định lựa chọn Thủ đô là điểm đến đầu tư bởi nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, sau thời gian thi công khẩn trương, tích cực, an toàn, đúng tiến độ, Công ty TNHH Công nghệ MITAC (MITAC Việt Nam) - thành viên Tập đoàn MITAC International Corporation (Đài Loan, Trung Quốc) đã chính thức đưa nhà máy sản xuất công nghệ cao giai đoạn 1 trị giá 30 triệu USD (tổng giá trị hơn 66 triệu USD) tại Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP Hà Nội - giai đoạn 1).

ong-billy-ho.jpg
Ông Billy Ho, Tổng Giám đốc Tập đoàn MiTAC đánh giá cao môi trường kinh doanh của Hà Nội. Ảnh: Khắc Kiên

Ông Billy Ho, Tổng Giám đốc Tập đoàn MiTAC cho biết, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đẩy mạnh tái cấu trúc chuỗi sản xuất, Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Á. "Việc xây nhà máy tại Việt Nam không chỉ nhằm mở rộng thị trường, mà còn hướng tới việc xây dựng một trung tâm sản xuất kết hợp giữa công nghệ quốc tế và nguồn lực địa phương. Đây được xem là bước đi chiến lược trong quá trình toàn cầu hóa của doanh nghiệp", vị này khẳng định.

Doanh nghiệp hiện đã có hệ thống sản xuất tại nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Anh. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp liên tục điều chỉnh chiến lược, cải tổ dây chuyền và nâng cấp công nghệ để thích ứng với những biến động của thị trường toàn cầu.

Giai đoạn tới, doanh nghiệp sẽ tập trung vào các lĩnh vực như điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, với định hướng phát triển các sản phẩm có tính ứng dụng cao, phục vụ cả thị trường quốc tế lẫn nhu cầu tiêu dùng phổ thông.

Một trong những yếu tố được doanh nghiệp đặc biệt nhấn mạnh là nguồn nhân lực. Công ty đang đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam, đồng thời kết hợp đào tạo trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho nhân sự.