Châu Âu tiếp tục trong tình trạng báo động cao vì nắng nóng kỷ lục
Ngày 27-6, cơ quan y tế nhiều nước châu Âu được đặt trong tình trạng báo động cao khi đợt nắng nóng lịch sử kéo dài từ ngày 20-6 tiếp tục lan rộng, buộc chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn cấp, hủy hàng loạt sự kiện ngoài trời và triển khai các biện pháp ứng phó.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết một khối khí nóng hình thành trên bán đảo Iberia ở Tây Nam châu Âu đang lan rộng về phía Trung Âu và khu vực Balkan, khiến nhiều quốc gia trong khu vực tiếp tục đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan trong những ngày tới.
Tại Pháp và Anh, nhiệt độ tháng 6 liên tiếp phá kỷ lục. Thủ đô Paris ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử tháng 6 là 40,9 độ C. Trong khi đó, tại Đức, nhiệt độ sơ bộ đạt 41,3 độ C ở khu vực gần thành phố Saarbrücken, sát biên giới Pháp, lập kỷ lục mới của nước này trong tháng 6.
Số ca cấp cứu tại các bệnh viện tăng mạnh. Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cảnh báo số người tử vong sẽ tăng lên sau khi Paris ghi nhận 55 trường hợp tử vong. Chính quyền đã đề nghị hủy hoặc hoãn nhiều sự kiện ngoài trời, trong đó có lễ hội âm nhạc Solidays. Ban tổ chức lễ hội Pride cũng thông báo dời lịch tổ chức.
Tại Đức, nắng nóng cực đoan đã khiến một đoạn mặt đường trên tuyến cao tốc A2 gần thành phố Magdeburg bị phồng rộp và nứt vỡ trên nhiều làn xe. Nhà chức trách đã phải phong tỏa một phần tuyến đường để sửa chữa khẩn cấp, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong điều kiện nắng nóng kéo dài.
Ban Tổ chức Giải vô địch ba môn phối hợp đường dài Ironman châu Âu diễn ra vào ngày 28-6 tại Frankfurt đã rút ngắn các chặng đua xe đạp và chạy bộ do nắng nóng.
Tại Thụy Điển, nhiệt độ cao đã làm đường ray bị cong vênh, khiến một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và làm gián đoạn tuyến đường sắt giữa Stockholm và Gothenburg.
Ở Bỉ, chương trình tái hiện trận đánh cuối cùng của Hoàng đế Napoléon Bonaparte tại Waterloo năm 1815 cũng bị hủy vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng nghìn diễn viên, tình nguyện viên và khán giả. Đây là một trong những sự kiện lịch sử lớn nhất hằng năm của Bỉ, thường thu hút hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.
Cảnh báo đỏ cũng được ban hành trên gần như toàn bộ Hà Lan khi nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 40°C. Nhiều trường học phải đóng cửa, trong khi người dân và du khách đổ đến các bảo tàng, trung tâm thương mại và không gian có điều hòa để tránh nóng. Nhiều du khách cho biết mức nhiệt thực tế vượt xa dự đoán, buộc họ phải thay đổi kế hoạch tham quan và hạn chế các hoạt động ngoài trời.
Theo các chuyên gia về khí hậu, đợt nắng nóng hiện nay khiến nhiệt độ tại nhiều nơi cao hơn trung bình theo mùa tới 18 độ C. Hiện tượng này được hình thành do mô hình thời tiết mang tên Omega Block, trong đó một khối không khí nóng bị giữ cố định trong thời gian dài, còn các khối không khí lạnh bị đẩy ra hai bên.
WMO dự báo thời tiết cực đoan sẽ bắt đầu dịu dần từ cuối tuần khi các cơn dông mạnh xuất hiện, song nhiều khu vực ở Trung Âu và Balkan vẫn sẽ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng trong những ngày tới.