Cấp ủy Thiên Lộc: Đổi mới phương thức lãnh đạo, kiến tạo sự đồng thuận
Ngay từ khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã Thiên Lộc đã lựa chọn đổi mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và ban hành các nghị quyết chuyên đề sát thực tiễn. Sau 1 năm, vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy trong việc kiến tạo sự đồng thuận, tạo động lực phát triển địa phương đang được khẳng định rõ nét.
Lấy thực tiễn làm thước đo hiệu quả lãnh đạo

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành 7 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa cùng các nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai... Các nghị quyết đều xác định rõ lộ trình, trách nhiệm triển khai thông suốt từ xã đến cơ sở.
Trong số những nhiệm vụ trọng tâm, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là "phép thử" rõ nét nhất đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy. Bởi Thiên Lộc đang là địa bàn triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố và địa phương, với quy mô thu hồi đất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân.
Nhận thức rõ đây là lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện nếu thiếu sự đồng thuận, Đảng ủy xã đã sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất giai đoạn 2025-2030; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác chuyên trách và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.
Từ cấp ủy, chính quyền đến MTTQ và các đoàn thể đều trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, giải thích chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Đặc biệt, các ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã trực tiếp được phân công bám sát cơ sở, phụ trách công tác GPMB.

Hiệu quả được thể hiện bằng những con số cụ thể. Năm 2025, Thiên Lộc triển khai 54 dự án với diện tích thu hồi hơn 2,5 triệu m², liên quan hơn 5.300 hộ dân.
Bước sang năm 2026, xã tiếp tục triển khai 51 dự án, đã chi trả gần 500 tỷ đồng cho hơn 1.500 hộ dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như cầu Thượng Cát, dự án G19 và nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác.
Không chỉ trong giải phóng mặt bằng, vai trò lãnh đạo của cấp ủy còn được thể hiện rõ trong xử lý những tồn tại kéo dài về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Từ tháng 7-2025 đến nay, xã đã tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ khoảng 290 công trình vi phạm...
Chủ động từ sớm với những dự án chiến lược
Ngày 15-6-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, trở thành địa phương đầu tiên trong số 16 xã, phường có dự án đi qua chủ động nhận diện thách thức từ sớm.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Xuân Toàn, cho biết: Đây là dự án chiến lược của Thủ đô. Tại Thiên Lộc, dự án ảnh hưởng tới khoảng 726ha đất, 939 hộ dân (gần 2.800 nhân khẩu) tại 5 thôn ngoài đê và tác động đến 30 dự án đầu tư công khác. Do đó, kết quả GPMB của xã quyết định lớn đến tiến độ toàn dự án.
Từ thực tiễn ấy, Đảng ủy xã lựa chọn cách tiếp cận mới bằng việc ban hành nghị quyết chuyên đề riêng cho dự án, Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và 4 tổ công tác chuyên môn, lượng hóa trách nhiệm theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm). Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, cán bộ xã bám sát địa bàn để nắm bắt dư luận, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở, song song với việc giữ vững an ninh trật tự.
Cách làm này khẳng định tại Thiên Lộc, cấp ủy không chỉ hoạch định chủ trương mà còn trực tiếp đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tháo gỡ khó khăn.