Xã hội

Truyền thông phòng, chống ma túy cho công nhân lao động Thủ đô

Hà Phong 27/06/2026 - 15:11

Ngày 27- 6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị truyền thông phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Thủ đô tại xã Mê Linh. Đây là địa bàn tập trung đông công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp Quang Minh, Nội Bài, Bắc Thăng Long...

z7981576800579_a98f492b4b82e3e67e410995236a1c2f.jpg
Ký cam kết phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động giữa Công an, Công đoàn xã, doanh nghiệp trên địa bàn, cùng đại diện các công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động. Ảnh: NA.

Chương trình được tổ chức trong không khí cả nước hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đối với tổ chức Công đoàn, việc chăm lo, bảo vệ đoàn viên không chỉ dừng lại ở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn là bảo vệ sức khỏe, tính mạng, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Đây cũng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, nâng cao năng suất lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố luôn xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, trong năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai Tiểu dự án 4 "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Thông tin thêm về những giải pháp đã và đang được triển khai, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội từng bước xây dựng mô hình "Doanh nghiệp không ma túy". Mới đây, thành phố đã ra mắt mô hình điểm đầu tiên tại xã Kiều Phú với hệ thống tuyên truyền được đầu tư đồng bộ, gồm không gian truyền thông chuyên biệt, màn hình trình chiếu, tài liệu điện tử, mã QR, sách điện tử và tài liệu giấy về pháp luật cũng như kỹ năng phòng, chống ma túy. Mô hình tạo điều kiện thuận lợi để người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động truyền thông và sinh hoạt chuyên đề ngay tại doanh nghiệp.

z7981576775506_0b5692c859e8daf08b6a3f871d374f49.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị đã lễ ký cam kết phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động giữa Công an, Công đoàn xã, doanh nghiệp trên địa bàn cùng đại diện các công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động. Hoạt động này thể hiện sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với ma túy ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, hội nghị đã dành thời lượng lớn cho chuyên đề tuyên truyền do Trung tá Ngô Quốc Khánh - cán bộ Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội - trực tiếp truyền đạt. Báo cáo viên đã cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về khái niệm ma túy, các loại ma túy phổ biến hiện nay, những loại ma túy tổng hợp và ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống; phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh, xử lý các tình huống liên quan đến ma túy trong cuộc sống và tại nơi làm việc.

Thông qua các tình huống thực tế, hình ảnh trực quan và phần trao đổi, giải đáp câu hỏi, người lao động được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng phạm tội về ma túy.

Không khí hội nghị càng trở nên sôi nổi với phần mini-game trả lời câu hỏi nhanh có thưởng xoay quanh các nội dung vừa được tuyên truyền. Hoạt động tương tác không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn tạo sự hứng thú, nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần đưa những thông điệp về phòng, chống ma túy đến gần hơn với người lao động.

Để các nội dung của hội nghị tiếp tục lan tỏa và phát huy hiệu quả sau chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và người sử dụng lao động triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống ma túy; xây dựng và nhân rộng các mô hình "Doanh nghiệp không ma túy", "Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân không ma túy", góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cũng đề nghị Công đoàn xã và các công đoàn cơ sở cụ thể hóa kết quả hội nghị bằng các chương trình, hoạt động thường xuyên, đưa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ trong doanh nghiệp. Mỗi cán bộ công đoàn cần trở thành tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống ma túy; mỗi đoàn viên là một hạt nhân lan tỏa thông điệp "Nói không với ma túy" tới đồng nghiệp và cộng đồng.