Rộn ràng trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống tại Hà Nội
Từ ngày 1 đến 31-7, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tháng 7 với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống”. Đây là dịp tăng cường hoạt động tương tác, thực hành di sản văn hóa dân gian, đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội và đất nước.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) với nhiều nội dung thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Hoạt động tháng 7 có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc gồm Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê và Khmer đến từ 11 tỉnh, thành phố đang hoạt động thường xuyên tại Làng.
Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống gắn với các chủ thể văn hóa. Du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca, dân vũ, nghi thức, lễ hội, các loại hình diễn xướng dân gian, nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực của nhiều dân tộc.
Mỗi điểm làng được xây dựng như một không gian trải nghiệm, nơi du khách trực tiếp tham gia làm các sản phẩm thủ công, lắng nghe đồng bào kể những câu chuyện về đời sống văn hóa, phong tục tập quán, qua đó hiểu rõ hơn giá trị truyền thống của từng cộng đồng dân tộc. Một số nghệ nhân làng nghề Hà Nội cũng được lựa chọn tham gia các workshop giới thiệu nghề thủ công truyền thống như làm nón, nặn tò he, tạo cơ hội để du khách giao lưu và trực tiếp thực hành.
Ngoài ra, chương trình còn có không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống dành cho các gia đình và học sinh với nhiều trò chơi dân gian như đánh chắt, chơi chuyền, ô ăn quan, cờ ca rô, tô màu tranh về các dân tộc, cùng các hoạt động ngoài trời như đánh đu, bập bênh.
Vào các dịp cuối tuần, nhiều chương trình đặc sắc sẽ được tổ chức. Nổi bật là nghi lễ thay đổi bàn thờ gia tiên của đồng bào dân tộc Tày. Đây là nghi lễ tín ngưỡng dân gian truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Tày, thể hiện đạo lý hiếu kính tổ tiên, cầu mong bình an, hạnh phúc và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Bên cạnh đó là chương trình dân ca, dân vũ “Âm vang nguồn cội” với các tiết mục ca, múa, nhạc dân gian cùng những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống như hát Then, đàn Tính, múa rối dân tộc Tày, múa xòe Thái, múa khèn Mông và nhiều trò chơi dân gian như đi cà kheo, nhảy sạp, đánh đu.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình “Dấu ấn màu hoa đỏ” sẽ giới thiệu các tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ và truyền thống uống nước nhớ nguồn, kết hợp các hoạt động tri ân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Một hoạt động tâm linh tiêu biểu trong tháng là Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) của đồng bào Khmer. Đây là nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam tông với các nghi lễ tụng kinh, cúng dường, thọ trai và cầu chúc bình an. Năm nay, hoạt động được kết hợp với lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý tri ân và giá trị nhân văn sâu sắc.
Đến với Làng dịp này, du khách còn có cơ hội trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ, hái chè, chế biến thuốc nam, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống như xôi đồ, cá nướng, thịt gác bếp, khau nhục, lạp sườn, cà phê và ca cao.
Thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt trong tháng 7, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn trong mùa hè.