Văn hóa

Phường Tây Hồ đón nhận Bằng công nhận làng nghề và nghề truyền thống ướp trà sen

Ngọc Tú 27/06/2026 - 11:36

Sáng 27-6, tại Đình làng Quảng Bá, UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ công bố và trao Bằng công nhận làng nghề truyền thống "Làng nghề ướp trà sen Quảng Bá" và nghề truyền thống "Nghề ướp trà sen Quảng An", gắn với các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Hồ Tây năm 2026.

Sự kiện diễn ra khi một ngày trước, tại Lễ khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, Nghề ướp trà sen Quảng An đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

img_2525.jpeg
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi lễ.

Việc trao Bằng công nhận Làng nghề truyền thống ướp trà sen Quảng Bá và Nghề truyền thống ướp trà sen Quảng An tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của nghề ướp trà sen Hồ Tây, đồng thời ghi nhận những nỗ lực gìn giữ, trao truyền nghề của nhiều thế hệ nghệ nhân qua nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, việc đón nhận các danh hiệu là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với công sức của nhiều thế hệ nghệ nhân đã bền bỉ gìn giữ, trao truyền những bí quyết tinh túy, góp phần tạo nên hương vị trà sen mang đậm bản sắc Hồ Tây.

img_2529.jpeg
Lãnh đạo phường Tây Hồ tặng hoa chúc mừng.

Theo Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh, ý nghĩa của việc công nhận không chỉ dừng ở sự tôn vinh mà còn thể hiện quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống trong đời sống đương đại. Khi nghề tiếp tục được gìn giữ, người làm nghề vẫn giữ trọn tâm huyết và các giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, đó sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển bền vững trên cơ sở phát huy bản sắc riêng.

img_2528.jpeg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao Bằng công nhận Làng nghề truyền thống “Làng nghề ướp trà sen Quảng Bá”.

Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, đối với vùng đất Hồ Tây, sen không chỉ là sản vật của thiên nhiên mà còn là biểu tượng văn hóa. Trà sen cũng không đơn thuần là sản phẩm của một làng nghề mà là kết tinh của sự tinh tế trong văn hóa thưởng trà của người Hà Nội. Chính những giá trị khác biệt ấy sẽ trở thành lợi thế để Tây Hồ phát triển du lịch văn hóa, xây dựng thương hiệu địa phương và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

img_2530.jpeg
Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh trao bằng công nhận “Nghề ướp trà sen Quảng An”.

Trong định hướng phát triển, phường Tây Hồ xác định lấy văn hóa làm nền tảng, con người làm trung tâm, di sản và làng nghề làm động lực để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của thành phố bảo tồn vùng sen Bách Diệp Hồ Tây, gìn giữ không gian văn hóa làng nghề, quan tâm hỗ trợ đội ngũ nghệ nhân, xây dựng thương hiệu trà sen Tây Hồ gắn với các sản phẩm OCOP, phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá giá trị nghề truyền thống.

img_2531.jpeg

Mục tiêu của địa phương không chỉ dừng ở việc bảo tồn một nghề truyền thống mà còn xây dựng hình ảnh Tây Hồ gắn với sen Bách Diệp, trà sen và không gian văn hóa Hồ Tây trở thành thương hiệu đặc trưng của Thủ đô.

Qua đó, mỗi khi nhắc đến Tây Hồ, người dân và du khách không chỉ nhớ đến một danh thắng nổi tiếng mà còn nhớ đến vùng đất biết gìn giữ di sản, trân trọng bản sắc và phát huy giá trị văn hóa như một nguồn lực cho phát triển bền vững.

img_2527.jpeg
Bà Lưu Thị Hiền, Trưởng ban đại diện Hội làng nghề truyền thống trà sen Quảng An chia sẻ tại buổi lễ.

Đại diện các hộ gia đình và những người gìn giữ nghề ướp trà sen truyền thống, bà Lưu Thị Hiền, Trưởng ban đại diện Hội Làng nghề truyền thống trà sen Quảng An chia sẻ, sự ghi nhận này không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để những người làm nghề tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, truyền nghề cho thế hệ trẻ, đưa trà sen Quảng An trở thành một sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.