Kích hoạt giá trị văn hóa từ trải nghiệm không gian lưu trú
Chiều 26-6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viet Furniture tổ chức triển lãm và tọa đàm “Trải nghiệm văn hóa từ không gian lưu trú” tại Phòng Triển lãm (47 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình nhằm thúc đẩy khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Tham dự chương trình có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long; PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; KTS Hoàng Thúc Hào - Sáng lập Văn phòng Kiến trúc 1+1>2; ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch HĐQT Senses Group; bà Dương Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch phường Hoàn Kiếm; TS. NTK Lưu Việt Thắng - Sáng lập Viet Furniture, Trưởng khoa Thiết kế Nội - Ngoại thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và KTS Đoàn Phương - Sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc D+ Việt Nam.

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp du lịch - khách sạn và cộng đồng sáng tạo đã tập trung phân tích xu hướng du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa; đề xuất giải pháp xây dựng trải nghiệm văn hóa trong khách sạn, cơ sở lưu trú; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của mô hình hợp tác giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, 85% du khách quốc tế mong muốn trải nghiệm văn hóa bản địa chân thực, 78% ưu tiên lựa chọn các dịch vụ gắn với cộng đồng địa phương.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, phần lớn cơ sở lưu trú tại Việt Nam mới dừng ở việc đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, chưa chú trọng khai thác chiều sâu văn hóa. Điều này khiến thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với tiềm năng.

Từ thực tiễn đó, các ý kiến tại tọa đàm cho rằng cần phát huy giá trị di sản thông qua thiết kế và tổ chức không gian lưu trú mang bản sắc riêng, tạo ra những trải nghiệm văn hóa đặc trưng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.
Đặc biệt, việc khai thác giá trị làng nghề truyền thống trong thiết kế nội thất hiện đại và xây dựng thương hiệu điểm đến bằng ngôn ngữ thiết kế riêng được đánh giá là hướng đi tiềm năng.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều mô hình tiêu biểu được giới thiệu. Nổi bật là mô hình “The Local Gallery - Heritage Reactivation” với cách tiếp cận “kích hoạt di sản”, biến các giá trị văn hóa từ trạng thái bảo tồn sang trải nghiệm sống động, giúp du khách hòa mình vào đời sống bản địa.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Viet Furniture về phát triển nội thất lưu trú trên nền tảng chất liệu văn hóa Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm. Các thiết kế lấy cảm hứng từ Hội An, làng nghề truyền thống… cho thấy khả năng kết nối giữa thiết kế đương đại với vật liệu bản địa và nghệ nhân, hướng tới xây dựng không gian lưu trú mang bản sắc riêng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng hình thành mạng lưới kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà thiết kế, nghệ nhân và các cơ sở lưu trú, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch văn hóa của Hà Nội.
Việc đưa văn hóa vào không gian lưu trú không chỉ gia tăng giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách; đồng thời tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm làng nghề. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và du lịch chất lượng cao của Thủ đô trong giai đoạn mới.