Elon Musk bị yêu cầu hầu tòa vì chương trình tặng 1 triệu USD cho cử tri
Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, tỷ phú Elon Musk từng gây chú ý lớn khi công bố chương trình tặng một triệu USD mỗi ngày cho cử tri ký tên vào bản kiến nguyện ủng hộ Hiến pháp tại các bang chiến địa.
Tuy nhiên, chương trình này đang đối mặt với những rắc rối pháp lý lớn sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Theo phán quyết mới nhất của Thẩm phán liên bang Susan Hightower tại Texas, ông Musk và ủy ban hành động chính trị America PAC bị buộc phải ra điều trần và khai báo dưới lời thề trong hai vụ kiện tập thể. Các nguyên đơn cáo buộc ban tổ chức đã lừa dối cử tri nhằm thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trái phép dưới danh nghĩa một cuộc xổ số ngẫu nhiên.

Đơn kiện do hai cử tri tại bang Arizona đệ trình cho rằng cơ hội trúng thưởng của người tham gia thực tế là không có. Dẫn lại lập luận từ chính các luật sư của ông Elon Musk, nguyên đơn cáo buộc toàn bộ 18 người nhận giải thưởng trị giá 1 triệu USD đã được lựa chọn từ trước dựa trên tiêu chí “có khả năng trở thành người phát ngôn hiệu quả cho America PAC”, thay vì được chọn ngẫu nhiên như tổ chức này từng công bố.
Để làm rõ bản chất của vụ việc, Thẩm phán Hightower cũng dẫn lời khai của ông Christopher Young, Giám đốc America PAC. Theo đó, ông Young cho biết bản thân khá bất ngờ khi Elon Musk quảng bá giải thưởng được trao theo hình thức “ngẫu nhiên”, bởi cách thức này không nằm trong kế hoạch vận hành đã được đội ngũ cố vấn pháp lý của tổ chức phê duyệt.
Song song với các vụ kiện tập thể liên bang, chương trình tặng tiền của ông Musk còn bị chính quyền nhiều bang chiến địa đưa vào tầm ngắm. Tại Pennsylvania, các công tố viên cáo buộc đây là hành vi dụ dỗ cử tri bất hợp pháp. Trong khi đó, một liên minh giám sát tại Wisconsin cũng vừa đệ đơn đề nghị tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn ông Musk thực hiện các chương trình tương tự với cáo buộc vi phạm luật chống hối lộ cử tri.
Hiện tại, các đại diện pháp lý của tỷ phú vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định triệu tập của tòa án.
America PAC được Elon Musk thành lập nhằm hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Chương trình tặng tiền gây tranh cãi này từng được vị tỷ phú công bố lần đầu tại một cuộc mít tinh cử tri ở bang Pennsylvania vào tháng 10 năm đó. Hiện ông Musk là người giàu nhất thế giới, sở hữu các tập đoàn công nghệ lớn bao gồm hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX.