Văn hóa

Giữ lửa gia đình trong thời đại số

Kiều Thoan Thu 26/06/2026 - 18:36

Với thông điệp lấy gia đình làm nền tảng của hạnh phúc và phát triển bền vững, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 tại xã Liên Minh đã lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng “Liên Minh hạnh phúc”.

Khi giá trị gia đình được nhắc nhớ và lan tỏa

Từ những mâm cơm được chuẩn bị công phu, màn trình diễn áo dài của ba thế hệ đến lễ tôn vinh các gia đình văn hóa điển hình, Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 tại xã Liên Minh đã trở thành không gian kết nối yêu thương. Ở đó, những giá trị gia đình được nhắc nhớ, gìn giữ và lan tỏa trong dòng chảy của đời sống hiện đại.

dien-gia-tai-toa-dam.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh Nguyễn Tiến Toàn tặng hoa cho các diễn giả tại tọa đàm "Gia đình hạnh phúc - Gắn kết yêu thương trong thời đại số". Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trong số các gia đình được vinh danh, câu chuyện của ông Lê Hồng Sơn, 73 tuổi, ở Cụm 8 Thọ Xuân, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Liên Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã, để lại nhiều ấn tượng. Gia đình ông vừa được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa Thủ đô tiêu biểu” năm 2026, đồng thời là một trong những điển hình được tuyên dương tại ngày hội.

Hơn nửa thế kỷ vun đắp tổ ấm, gia đình ông Sơn vẫn giữ những nếp sinh hoạt giản dị mà bền chặt: Bữa cơm không có điện thoại, cả nhà cùng trò chuyện sau bữa ăn và người lớn luôn làm gương cho con cháu. Nhờ đó, ba thế hệ chung sống hòa thuận; hai người con trưởng thành, thành đạt; các cháu chăm ngoan, trong đó cháu nội đầu đang du học tại Mỹ. “Tất cả đều bắt đầu từ sự gương mẫu của ông bà, cha mẹ”, ông Sơn chia sẻ.

Từ câu chuyện của gia đình ông Lê Hồng Sơn, tọa đàm “Gia đình hạnh phúc - Gắn kết yêu thương trong thời đại số” đã lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về gìn giữ hạnh phúc gia đình trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây là hoạt động điểm nhấn của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Minh phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức ngày 26-6, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

ong-le-hong-son.jpg
Ông Lê Hồng Sơn, 73 tuổi, Cụm 8 Thọ Xuân, xã Liên Minh. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Phó Trưởng khoa Giới và Phát triển (Học viện Phụ nữ Việt Nam) TS Trần Thị Thu Hiền cho rằng, trong thời đại số, công nghệ đã trở thành một phần của đời sống. Vì vậy, vấn đề không phải là hạn chế công nghệ, mà là sử dụng công nghệ đúng cách để gìn giữ và vun đắp các giá trị gia đình.

Theo TS Trần Thị Thu Hiền, mỗi gia đình cần bồi đắp năm giá trị cốt lõi gồm hiếu thảo, chung thủy, tôn trọng, yêu thương và biết ơn; đồng thời xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị số, duy trì sự quan tâm, sẻ chia giữa các thành viên.

"Một gia đình hạnh phúc là nơi người mẹ được yêu thương, người cha được tôn trọng và con cái được thấu hiểu để phát triển đúng với bản thể của mình", bà Thu Hiền nhấn mạnh.

trinh-dien-ao-dai-gia-dinh-3-the-he(1).jpg
Một gia đình 3 thế hệ trình diễn áo dài tại Ngày hội. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thọ Xuân, cho rằng cha mẹ cần đồng hành cùng con trên không gian mạng bằng sự thấu hiểu, định hướng thay vì cấm đoán; đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Từ những trải nghiệm trong chính gia đình mình, bà Vương Thị Duyên, Chi hội Phụ nữ thôn Cổ Thượng cho biết, luôn duy trì bữa cơm không có điện thoại, khuyến khích các thành viên cùng chuẩn bị bữa ăn và dành thời gian trò chuyện sau mỗi ngày làm việc. Theo bà, chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã giúp các thành viên thêm gắn kết và thấu hiểu nhau.

cuoc-thi-nau-an.jpg
Hội thi nấu ăn là một trong những hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ trong xã.

Thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ dừng lại ở những chia sẻ tại tọa đàm mà còn được lan tỏa qua chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa như hội thi “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”, trao giải cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và tôn vinh các gia đình tham gia ngày hội. Những hoạt động ấy góp phần bồi đắp tình cảm gia đình, gìn giữ các giá trị truyền thống và lan tỏa nếp sống văn hóa trong cộng đồng.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Liên Minh hạnh phúc”

z7978386539728_0e632722136a9d2d6db7a83bf77bff4a.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Hữu Minh phát biểu tại Ngày Hội Gia đình Việt Nam tổ chức tại xã Liên Minh ngày 26-6. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Hữu Minh khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội, giữ vai trò quan trọng trong gìn giữ các giá trị văn hóa, đạo đức và giáo dục các thế hệ. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, mỗi gia đình cần tiếp tục vun đắp yêu thương, gắn kết các thành viên, nâng cao kỹ năng thích ứng với môi trường số để xây dựng tổ ấm hạnh phúc, an toàn và bền vững.

Theo ông Nguyễn Hữu Minh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con, gìn giữ truyền thống hiếu học, chấp hành pháp luật và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Những kết quả đó đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Liên Minh hạnh phúc”, lấy chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của người dân làm thước đo phát triển.

gia-dinh.jpg
Nhân dịp này, xã Liên Minh đã tuyên dương 35 gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Nhân dịp này, xã Liên Minh tuyên dương 35 gia đình văn hóa tiêu biểu. Những gia đình được vinh danh đã góp phần gìn giữ các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.