Xã An Khánh khai giảng lớp dạy nghệ thuật tuồng và ca trù
Ngày 26-6, xã An Khánh tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật tuồng và nghệ thuật ca trù; ra mắt Câu lạc bộ Ca trù Ngãi Cầu, Câu lạc bộ Tuồng Ngự Câu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ Ca trù Ngãi Cầu và Câu lạc bộ Tuồng Ngự Câu. Theo đó, Câu lạc bộ Ca trù Ngãi Cầu gồm 20 thành viên, nghệ nhân nhân dân Bùi Thế Kiên là chủ nhiệm câu lạc bộ. Câu lạc bộ Tuồng Ngự Câu gồm 25 thành viên, ông Đào Văn Tiến là chủ nhiệm câu lạc bộ. Tham gia 2 lớp truyền dạy nghệ thuật ca trù, nghệ thuật tuồng xã An Khánh, khóa I có 45 học viên.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Thu Hương nhấn mạnh, xã có tổng số 108 di sản văn hóa đã được đưa vào kiểm kê và bảo vệ, trong đó có 80 di tích lịch sử - văn hóa, 21 lễ hội truyền thống, 3 nghề thủ công truyền thống, 3 tri thức dân gian và 2 nghệ thuật trình diễn dân gian.

Trong đó, nghệ thuật tuồng thôn Ngự Câu với lịch sử hơn 150 năm, từ những chiếu "tuồng cương" ban đầu đã phát triển thành đội văn nghệ xung kích hào hùng trong thời kỳ chiến tranh, đến nay vẫn được người dân gìn giữ và phát huy.
Cùng với đó, nghệ thuật ca trù tại thôn Ngãi Cầu là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc, có sức sống bền bỉ qua bao thế hệ, là lời ca tiếng phách gắn kết cộng đồng, kết nối quá khứ với hiện tại.
Theo bà Bùi Thu Hương, trước sự tác động của đời sống đương đại, các loại hình di sản này đang đứng trước nguy cơ mai một nghiêm trọng, khi lớp nghệ nhân cao tuổi đã dần thưa vắng, còn thế hệ trẻ chưa thực sự mặn mà với các làn điệu cổ truyền. Chính vì vậy, lớp truyền dạy nghệ thuật này góp phần bảo vệ cội nguồn văn hóa, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước, của xã An Khánh trong kỷ nguyên mới.

Tại lễ khai giảng, bà Bùi Thu Hương cho biết địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các câu lạc bộ và các lớp truyền dạy hoạt động hiệu quả, ổn định, lâu dài.