Xã Đại Thanh sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp:Đoàn kết, đổi mới vì hạnh phúc của nhân dân
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đại Thanh xác định thước đo phát triển không chỉ là những con số về dự án hay thu ngân sách, mà còn là chất lượng cuộc sống của người dân, thể hiện qua sự hoàn thiện các thiết chế văn hóa, giáo dục...
Chiều 26-6, Đảng ủy xã Đại Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời tổng kết công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã.

Sau một năm triển khai mô hình mới, xã Đại Thanh đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Xã Đại Thanh được hình thành trên diện tích 18,92km² với hơn 120.000 dân; tiếp nhận 60 tổ chức đảng và 2.799 đảng viên. Trong năm qua, xã đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa I, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền vận hành ổn định, thông suốt.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 8,5%; thu nhập bình quân đạt 88 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách vượt 131% dự toán. Trên địa bàn hiện có hơn 2.400 doanh nghiệp, hợp tác xã và 2.073 hộ kinh doanh hoạt động.
Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Toàn bộ nhiệm vụ được giao đều được quản lý, theo dõi trên hệ thống điện tử; 100% văn bản được ký số. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) với 198 camera AI và 5 camera PTZ tầm cao được đưa vào vận hành, cùng nhiều mô hình mới như "Chi bộ số", "Phòng họp không giấy", trợ lý ảo AI hỗ trợ hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã đã tiếp nhận 15.373 hồ sơ, giải quyết 15.263 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng và trước hạn 99,4%; 100% hồ sơ trực tuyến được số hóa; triển khai 425 thủ tục hành chính thuộc 27 lĩnh vực, phục vụ hơn 15.000 lượt công dân.
Một trong những dấu ấn nổi bật sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Xã đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 5.751 hộ dân; chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 4.506 hộ với tổng kinh phí hơn 5.569 tỷ đồng; bàn giao 496,7ha mặt bằng và hoàn thành di dời 1.206/1.215 ngôi mộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh khẳng định, 1 năm chưa phải là quãng thời gian dài nhưng đủ để chứng minh chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Trung ương và thành phố là đúng đắn, hiệu quả. Từ những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều điểm nghẽn đã được tháo gỡ, niềm tin của người dân đối với Đảng và chính quyền ngày càng được củng cố.
Theo đồng chí, trong bối cảnh thực tiễn đặt ra nhiều yêu cầu mới, cán bộ, đảng viên phải thay đổi tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm, không né tránh việc mới, việc khó; xem đổi mới là trách nhiệm và cũng là năng lực của đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khẳng định, một năm qua đã tạo nền móng quan trọng để xã Đại Thanh tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, Bí thư Đảng ủy xã xác định ba nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng để tạo dư địa phát triển; tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, bắt đầu từ những việc làm cụ thể như giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chính quyền gần dân, lắng nghe người dân nhiều hơn và đội ngũ cán bộ tận tình, trách nhiệm hơn.
Đồng thời, phải xây dựng xã Đại Thanh phát triển không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay quy mô thu ngân sách, mà bằng chất lượng cuộc sống của người dân, sự phát triển của các thiết chế văn hóa, giáo dục... "Mục tiêu của chúng ta không chỉ là một Đại Thanh giàu hơn, mà còn là một Đại Thanh văn minh hơn, đáng sống hơn và hạnh phúc hơn", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh nhấn mạnh.