Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng nước uống động viên công nhân trên công trường cầu Trần Hưng Đạo
Ngày 26-6, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã đến thăm, trao 100 thùng nước uống tặng đoàn viên, người lao động làm việc tại công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Đây là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, kỹ sư, công nhân đang tập trung thi công với tinh thần khẩn trương để bảo đảm tiến độ, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.
Tại đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỏi thăm, chia sẻ sự khó khăn, vất vả của đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường khi thường xuyên phải làm việc ngoài trời dưới nền nhiệt cao, đồng thời động viên người lao động vượt qua khó khăn về thời tiết, tiếp tục làm việc, bảo đảm tiến độ công trình.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị các đơn vị thi công, công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường nước uống, các biện pháp chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe cho người lao động trong quá trình thi công.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, dịp này Chủ tịch Công đoàn các xã, phường đồng loạt thăm, tặng nước động viên đoàn viên, người lao động ở các công trình trọng điểm, công trình theo các dự án của Nhà nước tại địa phương.
Theo đó, mỗi công đoàn xã, phường chọn ít nhất 1 công trình để tặng các thùng nước nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong thời gian làm việc. Kinh phí thực hiện do Liên đoàn Lao động thành phố cung cấp theo thực tế.
Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chăm lo đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô trong mùa nắng nóng năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đồng hành, sẻ chia với lực lượng lao động trực tiếp trên các công trường, dự án trọng điểm của thành phố. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động, tạo động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.