EU chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ loại CH Síp khỏi các cuộc họp chuẩn bị cho COP31
Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/6 đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì không mời CH Síp tham gia các cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trước thềm hội nghị khí hậu toàn cầu dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Tại cuộc họp các bộ trưởng khí hậu EU diễn ra ngày 25-6, đại diện của CH Síp cho biết, nước này không nhận được lời mời tham dự 2 cuộc họp chuẩn bị COP31 do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại New York (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản). Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận CH Síp không được mời tham dự các sự kiện liên quan đến COP31 do Ankara tổ chức.
Ủy viên phụ trách khí hậu của EU Wopke Hoekstra cho biết, toàn co bộ 27 quốc gia thành viên đã nhất trí phản đối cách hành xử của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh, việc loại trừ Síp là "không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định tất cả các nước thành viên EU phải được đối xử bình đẳng.
Nguyên nhân căng thẳng được cho là bắt nguồn từ tranh cãi kéo dài liên quan tới chủ quyền trên đảo Síp. Hòn đảo này hiện được chia làm 2 vùng kiểm soát. CH Síp tuyên bố chủ quyền đối với 2/3 diện tích nằm ở phía nam Đảo. Quốc gia này là thành viên EU, được Liên hợp quốc và gần như toàn bộ các nước trên thế giới công nhận trừ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, 1/3 khu vực phía bắc đảo do cộng đồng người gốc Thổ kiểm soát. Năm 1983, vùng lãnh thổ này tự tuyên bố độc lập, lấy tên là CH Bắc Síp và Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Liên hợp quốc và EU coi khu vực này là lãnh thổ của CH Síp đang bị chia cắt.
Theo kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng cai COP31, trong khi Australia đảm nhiệm vai trò điều hành các cuộc đàm phán chính thức của Liên hợp quốc. Bộ trưởng Môi trường CH Síp Maria Panayiotou bày tỏ lo ngại, nước này có thể tiếp tục bị loại khỏi các hoạt động do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì, trong đó có hội nghị cấp cao dành cho nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.
Một số nước EU cảnh báo có thể tẩy chay một số hoạt động của COP31 nếu CH Síp tiếp tục bị đối xử bất công. Thứ trưởng Khí hậu Ba Lan Krzysztof Bolesta cho rằng, nếu CH Síp không được đối xử công bằng thì các nước EU nên cân nhắc không tham dự những hoạt động do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức.
Trong khi đó, Bộ trưởng Khí hậu Ireland Darragh O'Brien cho rằng các bên nên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, tránh để căng thẳng leo thang và ảnh hưởng tới thành công của hội nghị khí hậu quan trọng nhất thế giới trong năm nay.
Theo Reuters