Kinh tế

Hà Nội tăng cường kết nối xúc tiến thương mại làng nghề tại Nhật Bản

Nguyễn Mai 26/06/2026 - 14:39

Trong khuôn khổ Hội chợ Lifestyle Week Tokyo 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức Việt Nam tại Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, quảng bá sản phẩm làng nghề và thủ công mỹ nghệ của Thủ đô.

anh-1.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trao đổi với Ban tổ chức Hội chợ Lifestyle Week Tokyo, Nhật Bản năm 2026. Ảnh: Sở NN và MT Hà Nội cung cấp

Cụ thể, làm việc với Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Hoa và Nông sản quốc tế cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản..., Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đã thông tin về thực trạng phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn của thành phố; đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật cũng như các doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội tham gia hội chợ năm nay.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng làng nghề và làng nghề truyền thống, với nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị văn hóa, nghệ thuật và kinh tế cao. Việc tham gia các hội chợ quốc tế là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

anh-3.jpg
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức Việt Nam tại Nhật Bản... Ảnh: Sở NN và MT Hà Nội cung cấp

Đánh giá về sự tham gia của Hà Nội tại hội chợ, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng các doanh nghiệp tham gia sự kiện.

Theo ông Tạ Đức Minh, khu gian hàng của Hà Nội được đầu tư quy mô, trưng bày đa dạng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề đặc sắc. Đây không chỉ là những sản phẩm có giá trị kinh tế mà còn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cũng đánh giá cao những kết quả mà ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đạt được trong phát triển làng nghề, sản phẩm nông thôn tiêu biểu, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề tại thị trường Nhật Bản.

hoi-cho-3.jpg
Các đại biểu tại Khu gian hàng Hà Nội - Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: Sở NN và MT Hà Nội cung cấp

Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Hà Nội với các đối tác, nhà nhập khẩu Nhật Bản; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại nước sở tại. Đặc biệt, đơn vị sẽ bố trí không gian trưng bày tại Văn phòng Thương vụ nhằm quảng bá thường xuyên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề tiêu biểu của Hà Nội tới khách hàng và đối tác quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia hội chợ, nghệ nhân Lê Thị Thuận, Phó Chủ tịch Hội làng nghề lược sừng Thụy Ứng (xã Thường Tín), Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Á bày tỏ sự phấn khởi khi được thành phố Hà Nội tạo điều kiện tham gia sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế có quy mô lớn.

Theo nghệ nhân Lê Thị Thuận, ngay trong những ngày đầu diễn ra hội chợ, gian hàng của doanh nghiệp đã đón hàng trăm lượt khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm. Đến nay, doanh nghiệp đã ký kết được hai hợp đồng thương mại và đang tiếp tục đàm phán với nhiều đối tác tiềm năng khác.

Những kết quả bước đầu đạt được tại Hội chợ Lifestyle Week Tokyo 2026 cho thấy sức hút của các sản phẩm làng nghề Hà Nội trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao giá trị thương hiệu và vị thế của các làng nghề truyền thống Thủ đô trong chuỗi cung ứng toàn cầu.