Phường Cầu Giấy: Đột phá trong chiến dịch số hóa dữ liệu y tế toàn dân trên nền tảng VNeID
Thay vì chờ có bệnh mới đi chữa, hơn 73.000 người dân tại phường Cầu Giấy sẽ được chủ động tầm soát sức khỏe hoàn toàn miễn phí ngay trong năm nay. Đây được xem là bước đi mang tính bước ngoặt, mở ra một chương mới cho mô hình y tế dự phòng của địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung.
Chiếc "vòng tay bảo hộ" đi theo mỗi công dân suốt đời
Nhắc đến chuyện đi khám bệnh, tâm lý chung của không ít người dân vẫn là sự e ngại trước những thủ tục rườm rà, cảnh tượng xếp hàng chen chúc tại các bệnh viện lớn, và trên hết là nỗi lo về chi phí. Tuy nhiên, một chiến dịch y tế quy mô lớn đang âm thầm thay đổi hoàn toàn cục diện này tại phường Cầu Giấy - một trong những địa bàn năng động nhất Thủ đô.

Ngay trong năm 2026, phường Cầu Giấy sẽ dồn toàn lực hướng tới mục tiêu 100% cư dân sinh sống thực tế trên địa bàn được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử theo vòng đời. Đây không đơn thuần là một đợt kiểm tra sức khỏe thông thường, mà là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi toàn diện mô hình từ y tế điều trị sang y tế dự phòng, giúp tầm soát và ngăn chặn bệnh tật từ sớm, từ xa ngay tại tuyến cơ sở.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, bước đột phá lớn nhất của chiến dịch chính là việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác quản lý dữ liệu toàn dân. Toàn bộ kết quả khám, các chỉ số sinh học và chẩn đoán hình ảnh của từng cá nhân sau khi hoàn thành quy trình sẽ được số hóa ngay lập tức để đồng bộ thẳng vào ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng định danh điện tử VNeID.
"Việc kết nối này giúp hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung, trở thành "chiếc vòng tay bảo hộ" đi theo mỗi công dân suốt đời. Khi người dân có nhu cầu thăm khám, điều trị tại các bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ chỉ cần vài thao tác tra cứu trên hệ thống là có thể nắm bắt toàn bộ lịch sử bệnh án một cách nhanh chóng và chính xác. Cách làm này sẽ loại bỏ cảnh tượng người bệnh phải mang những xấp sổ khám bệnh, giấy xét nghiệm lỉnh kỉnh như trước đây", Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.
Chuyển dịch nhận thức của người dân
Trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai tại cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy khẳng định, chiến dịch y tế toàn dân lần này cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Chính quyền xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phải thực hiện liên tục, thực chất, tuyệt đối nói không với cách làm hình thức mang tính phong trào ,hoặc gây lãng phí nguồn lực của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở cơ sở vật chất, hay năng lực của đội ngũ y bác sĩ, mà chính là câu chuyện thay đổi nhận thức của người dân. Làm sao để người dân từ bỏ thói quen cũ "có bệnh mới đi chữa" để chuyển sang chủ động đăng ký kiểm tra sức khỏe định kỳ ngay khi cơ thể vẫn đang khỏe mạnh. Bởi, theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, bản chất của y tế cơ sở là phòng bệnh. Khi phát hiện ra các dấu hiệu bất thường thông qua đợt khám sàng lọc này, Trạm Y tế phường cùng các bệnh viện phối hợp sẽ có trách nhiệm đưa ra những tư vấn chuyên môn sâu, hướng dẫn người dân chuyển tuyến điều trị kịp thời. Từ đó, giúp giảm thiểu tối đa gánh nặng chi phí y tế dài hạn cho từng gia đình và cho cả xã hội.
Để hiện thực hóa mục tiêu không bỏ sót bất kỳ một công dân nào sinh sống thực tế trên địa bàn, UBND phường đã yêu cầu Phòng Văn hóa-Xã hội và Trạm Y tế phường phải bám sát mọi biến động cư trú, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để đối soát thông tin dân cư theo tiêu chí "đúng người, đúng đối tượng". Riêng với các trường hợp đặc biệt như người cao tuổi neo đơn, người tàn tật hoặc người có hoàn cảnh khó khăn không thể tự di chuyển, phường sẽ bố trí các tổ y tế lưu động mang theo thiết bị đến khám tận nhà, hoặc cắt cử lực lượng hỗ trợ phương tiện đưa đón bà con đến các điểm tập trung.
Theo lộ trình đã được phê duyệt, chiến dịch sẽ tăng tốc mạnh mẽ từ nay đến cuối năm 2026 với 2 mốc thời gian trọng tâm. Cụ thể, từ tháng 7 đến tháng 9, phường tập trung cao độ tổ chức khám cho các đối tượng đã đăng ký thông qua hệ thống các tổ dân phố; Từ tháng 10 đến tháng 12, phường dồn lực hoàn thành các nhóm đối tượng còn lại, đồng thời, kết hợp linh hoạt với chương trình kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh phổ thông.
Điểm đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm là việc mở rộng danh mục sàng lọc miễn phí đối với 12 nhóm bệnh mạn tính phổ biến hiện nay như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và các nguy cơ ung thư sớm, giúp người dân an tâm sống khỏe.