Triều Tiên, Hàn Quốc đẩy mạnh nâng cấp hệ thống vũ khí
Ngày 25-6, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát và chỉ đạo các cuộc thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí chủ lực.

Các cuộc thử nghiệm bao gồm phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực cỡ nòng 240 mm với 24 ống phóng, tên lửa đạn đạo chiến thuật và pháo tự hành cỡ nòng 155 mm.
Đáng chú ý, hệ thống pháo phản lực mới được trang bị bộ phận dẫn đường tự động chính xác, đồng thời nâng tầm bắn lên 90 km. Đây được xem là một bước tiến trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến chính xác và tấn công tầm xa của Triều Tiên.
Phát biểu sau cuộc thử nghiệm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ hài lòng với kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng đang theo đuổi mục tiêu tự động hóa, mở rộng tầm bắn và nâng cao độ chính xác của các hệ thống vũ khí. Ông Kim khẳng định việc hiện đại hóa năng lực quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực biên giới phía Nam (khu vực giáp Hàn Quốc), trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch đẩy nhanh việc mở rộng năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống chống UAV nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.
Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ đào tạo khoảng 500.000 "chiến binh UAV" và triển khai hàng chục nghìn thiết bị không người lái tới các đơn vị tiền tuyến. Quân đội nước này cũng đặt mục tiêu sản xuất 110.000 UAV vào năm 2029 để trang bị cho lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến, hướng tới việc biến UAV thành trang bị tiêu chuẩn của mỗi binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh UAV không còn là phương tiện dành riêng cho một số đơn vị chuyên trách mà sẽ trở thành "vũ khí cá nhân thứ hai" của người lính trên chiến trường. Toàn bộ hệ thống sẽ sử dụng linh kiện do Hàn Quốc sản xuất, thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, nhằm bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.
Kế hoạch cũng bao gồm việc tăng cường các hệ thống chống UAV như vũ khí laser và sóng vi ba công suất lớn, đồng thời phân cấp cho từng quân chủng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công bằng UAV thay vì phụ thuộc vào một bộ chỉ huy tập trung.
Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc sẽ sớm mua hơn 20.000 UAV giá rẻ dùng một lần, đồng thời phát triển các UAV ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đạn tự xác định mục tiêu. Bộ Quốc phòng cũng sẽ điều chỉnh quy định mua sắm nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ dân sự và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp UAV trong nước.
Giới chức Hàn Quốc cho biết việc mở rộng năng lực UAV được thúc đẩy từ những bài học rút ra trong các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, nơi các hệ thống không người lái đang làm thay đổi phương thức tác chiến hiện đại. Bên cạnh đó, xu hướng già hóa dân số và suy giảm số lượng thanh niên nhập ngũ cũng buộc quân đội Hàn Quốc phải tăng cường tự động hóa và ứng dụng các hệ thống không người lái để duy trì năng lực chiến đấu.
Theo Reuters