Mở rộng Quốc lộ 1A: Phường Hoàng Liệt công khai đối thoại với người dân
Ngày 25-6, UBND phường Hoàng Liệt đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với hơn 200 hộ dân và đại diện các tổ chức chịu ảnh hưởng bởi Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị.
Buổi đối thoại UBND phường đã công bố quyết định thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Lắng nghe ý kiến của người dân
Tại buổi đối thoại, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai Lê Tất Thành đã thông tin đến người dân về Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A.
Về cơ sở pháp lý, dự án được thực hiện theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành ngày 13-4-2026, phê duyệt Phương án vị trí tuyến đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 đối với đoạn từ nút giao Vành đai 1 (hầm Kim Liên) đến nút giao Cầu Giẽ.

Nằm trong tổng thể dự án xương sống này, đoạn tuyến đi qua địa phận phường Hoàng Liệt có chiều dài khoảng 2.102m với mặt cắt quy hoạch 90m. Để hiện thực hóa đại lộ, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi trên địa bàn phường là 110.186,6 m² gồm: 12.970,7 m² đất ở đô thị (tác động trực tiếp đến đời sống của 203 hộ dân); 93.053,8 m² đất (gồm 26 thửa đất công) do UBND phường Hoàng Liệt đang trực tiếp quản lý; và 4.162,1 m² đất chuyên dụng của 7 tổ chức lớn trên địa bàn.

Nhận thức được quy mô GPMB lớn, UBND phường Hoàng Liệt đã công bố quyết định thành lập tổ công tác GPMB chuyên trách gồm 38 thành viên thuộc các ban, ngành đoàn thể, cảnh sát khu vực, tổ dân phố, do ông Lê Tất Thành làm tổ trưởng.
Tại hội nghị, đại diện cho các hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ cao đối với chủ trương lớn của thành phố.
Tuy nhiên, đi liền với sự đồng thuận là những nỗi lo âu thực tế về quyền lợi an cư. Về chính sách đền bù và giá đất, một số người dân kiến nghị khung giá bồi thường đất ở phải tiệm cận với giá thị trường, có phương án thấu đáo cho những hộ bị thu hồi hoàn toàn đất hoặc diện tích còn lại quá nhỏ (nguy cơ tạo thành nhà siêu mỏng, siêu méo).
Về quỹ đất và phương án tái định cư, các hộ dân mong muốn sớm được thông tin vị trí khu tái định cư, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và xã hội (trường học, chợ, trạm y tế) tại nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Về mốc thời gian và tính công khai, người dân yêu cầu công bố lộ trình chi tiết từ khi thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đến khi nhận tiền hỗ trợ và nhận đất tái định cư, cấp sổ đỏ để chủ động ổn định sinh kế.
Tại buổi đối thoại, cụ Lê Bình (sinh năm 1927, cán bộ lão thành cách mạng, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng) nhấn mạnh, người dân phường Hoàng Liệt luôn ủng hộ chính quyền chỉnh trang đô thị, nhưng thành phố cần phải sớm ổn định nơi ăn, chốn ở cho những người phải bàn giao đất.

Bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho nhân dân
Trước những trăn trở chính đáng của người dân, tổ công tác đã trực tiếp giải trình, làm rõ các điều khoản pháp lý liên quan. Đồng thời, khẳng định mọi quy trình từ kiểm đếm, áp giá đến lập phương án bồi thường đều sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và nhà văn hóa các khu dân cư để người dân cùng giám sát.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt chia sẻ: "Chính quyền địa phương hoàn toàn thấu hiểu và trân trọng ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của người dân. Đối với những kiến nghị đặc thù về quỹ đất tái định cư hay các vướng mắc riêng biệt của từng mảnh đất, UBND phường sẽ tổng hợp toàn bộ để báo cáo UBND thành phố xem xét. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy và chính quyền phường Hoàng Liệt là bám sát quy hoạch, thực hiện đúng luật, nhưng phải vận dụng tối đa các chính sách có lợi nhất trong khuôn khổ cho phép, giải quyết thấu đáo từng trường hợp để bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Lãnh đạo phường Hoàng Liệt xác định, đối thoại công khai, minh bạch giữa chính quyền và nhân dân chính là "chìa khóa" quan trọng giúp tháo gỡ nút thắt GPMB, tạo tiền đề vững chắc để trục không gian Quốc lộ 1A sớm được khởi công.