Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri 4 xã
Sáng 26-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương và các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 30 đã tiếp xúc cử tri các xã: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh đã thông báo về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND thành phố dự kiến xem xét 43 nội dung, trong đó có 27 nghị quyết, 16 báo cáo…
Tiếp đó, đại biểu Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 của UBND thành phố.
Đại biểu Đỗ Vinh Quang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội đã báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai mươi tám HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Trần Quang Minh (xã Tiến Thắng) đánh giá cao Nghị quyết của HĐND thành phố hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, cử tri cho rằng đây là một chủ trương rất nhân văn, nhằm bảo đảm học sinh được ăn đủ chất, đủ năng lượng trong thời gian học tập tại trường, cải thiện thể chất, tầm vóc và sức khỏe học đường cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó, cử tri kiến nghị HĐND, UBND thành phố tiếp tục hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trong năm học tới.
Cử tri Nguyễn Kế Thống (xã Mê Linh) kiến nghị HĐND thành phố Hà Nội quan tâm đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy vì chưa đủ điều kiện về trình độ, bằng cấp.

Bày tỏ phấn khởi và đồng tình cao với chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cử tri Đàm Văn Cường (xã Mê Linh) kiến nghị HĐND thành phố, UBND thành phố quan tâm xem xét, sớm nghiên cứu quy hoạch và đầu tư xây dựng khu tái định cư tại chỗ hoặc khu tái định cư gần địa bàn bị thu hồi đất để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, cử tri kiến nghị thành phố thông tin công khai, minh bạch về quy hoạch, vị trí, quy mô, tiến độ xây dựng khu tái định cư và các chính sách hỗ trợ để người dân yên tâm, tin tưởng, đồng thuận thực hiện chủ trương của Nhà nước.
Bên cạnh đó, cử tri các xã cũng kiến nghị HĐND thành phố quan tâm, phân bổ nguồn lực để thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng khung trên địa bàn; bảo đảm việc phân cấp đi đôi với tăng cường nguồn lực, nhất là về nhân lực, đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy cho cấp xã.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, trong thời gian qua, thành phố đã nỗ lực tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội…
Về triển khai Luật Thủ đô năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết, HĐND thành phố đã tổ chức 2 kỳ họp để thông qua 61 nghị quyết thực hiện Luật với rất nhiều cơ chế vượt trội, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Về kiến nghị hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh được cử tri nêu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết, đây là chính sách hiệu quả và đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thành phố Hà Nội với học sinh - thế hệ tương lai của đất nước. Đồng chí Trần Thế Cương cho biết, tại kỳ họp sắp tới, HĐND thành phố sẽ xem xét nâng mức hỗ trợ suất ăn cho các học sinh tiểu học.

Đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khẳng định quan điểm xuyên suốt của thành phố là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế của người dân trong khu vực thực hiện dự án.
Đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh, việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trên cơ sở quy hoạch phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.
Về các kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền của UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và trả lời cử tri theo quy định.