Thế giới

Iraq gây áp lực lên OPEC giữa khủng hoảng tài chính

Quỳnh Dương 25/06/2026 - 16:45

Ngày 25-6, một quan chức cấp cao của Bộ Dầu mỏ Iraq cảnh báo nước này sẽ phải cân nhắc mọi phương án, trong đó có những bước đi cứng rắn hơn trong quan hệ với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nếu hạn ngạch khai thác dầu không được tăng đáng kể.

iraq.jpg
Một sơ sở lọc dầu tại Iraq. Ảnh: Bộ dầu mỏ Iraq

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iraq đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do tác động của cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Theo phía Iraq, việc được nâng đáng kể hạn ngạch khai thác trong khuôn khổ OPEC là yêu cầu cấp thiết để giảm áp lực đối với nền kinh tế nước này.

Quan chức Iraq cho rằng OPEC cần xem xét đề xuất của Baghdad một cách nghiêm túc, đồng thời cảnh báo nước này sẽ buộc phải tính đến mọi lựa chọn nếu không nhận được phản hồi tích cực.

Các nguồn tin riêng cũng cho biết giới chức Iraq từng thảo luận khả năng rời OPEC. Tuy nhiên, phương án hiện nay vẫn là tiếp tục ở lại tổ chức và tìm kiếm sự điều chỉnh hạn ngạch theo hướng có lợi hơn.

Nếu Iraq thực sự rời OPEC, đây sẽ là thêm một cú sốc đối với tổ chức này, trong bối cảnh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã rút khỏi OPEC hồi đầu năm, làm dấy lên những lo ngại về sự gắn kết của khối các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Iraq là một trong năm thành viên sáng lập OPEC, tổ chức được thành lập tại thủ đô Baghdad năm 1960. Hiện OPEC cùng các đối tác ngoài khối, trong đó có Nga, hợp thành liên minh OPEC+, giữ vai trò quan trọng trong điều phối nguồn cung và tác động đến diễn biến của thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Đến nay, OPEC vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của phía Iraq.

Theo Reuters