Thị trường

Hà Nội: Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả

Lê Nam 25/06/2026 - 13:43

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện một lượng lớn miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI tại một điểm tập kết mỹ phẩm ở phường Phú Lương.

Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) vừa phối hợp với Công an phường Phú Lương kiểm tra một điểm tập kết mỹ phẩm tại Khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương do ông Đỗ Hữu Tùng làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu BANOBAGI, ghi xuất xứ Hàn Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Theo cơ quan chức năng, tổng trị giá lô hàng vi phạm hơn 427,5 triệu đồng.

z7973797092601_d7eb35249fa8d1bfe47587238648d671.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra lô mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm tại phường Phú Lương. Ảnh: Hoài Nam

Kết quả giám định của Công ty TNHH C-YOON Việt Nam – đơn vị đại diện nhãn hiệu BANOBAGI tại Việt Nam xác định toàn bộ số mặt nạ này không phải do hãng sản xuất, không được phép phân phối tại thị trường Việt Nam và là hàng giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo Điều 226 Bộ luật Hình sự, Đội Quản lý thị trường số 11 đã phối hợp với Công an phường Phú Lương hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật cùng vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội việc lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu cho thấy tình trạng kinh doanh hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

:ực
Lực lượng chức năng kiểm tra lô mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm tại phường Phú Lương. Ảnh: Hoài Nam

“Trong quá trình kinh doanh các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ. Người tiêu dùng cũng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn mua sắm tại các địa chỉ uy tín để góp phần ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi của chính mình và xây dựng môi trường thương mại lành mạnh”-ông Hùng khuyến cáo.