Thế giới

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp lừa đảo xuyên biên giới, kêu gọi hợp tác quốc tế

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 25/06/2026 - 10:13

Ngày 25-6, truyền thông quốc tế đưa tin, Chính phủ Thái Lan tăng cường biện pháp mạnh nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động dọc khu vực biên giới, đồng thời khẳng định hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để xóa bỏ loại tội phạm này.

thailand_1.jpg
Cảnh sát Thái Lan triệt phá các ổ nhóm lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Theo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, số vụ lừa đảo được trình báo trong tháng 6 đã giảm 69,2% so với tháng 10-2025, trong khi thiệt hại tài chính giảm tới 87,3%.

Trong vòng 9 tháng, lực lượng chức năng đã bắt giữ hoặc phát lệnh truy nã hơn 29.300 đối tượng lừa đảo, bao gồm cả công dân Thái Lan và người nước ngoài.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao và các đường dây lừa đảo qua tổng đài là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo nhà lãnh đạo này, các cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra và xử lý tội phạm.

Giới chức Thái Lan cũng cho biết nhiều khu tổ hợp lừa đảo tại khu vực biên giới từng là sòng bạc, nhưng đã chuyển đổi thành căn cứ của các tổ chức tội phạm sau đại dịch Covid-19.

Từ đầu năm 2025 tới nay, Bangkok đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như cắt điện, ngắt kết nối Internet, phong tỏa các tuyến vận chuyển đến các khu vực nghi vấn, đồng thời đóng cửa các trang web bất hợp pháp và phong tỏa các tài khoản ngân hàng đáng ngờ.

Theo kết quả các cuộc điều tra, nhiều lao động làm việc tại các trung tâm lừa đảo đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bị các tổ chức tội phạm dụ dỗ bằng lời mời việc làm giả mạo rồi cưỡng ép tham gia hoạt động phạm pháp và không thể rời đi.

Một trong những địa điểm nổi bật là khu tổ hợp tại O’Smach Resort, gần khu vực Chong Chom, giáp biên giới Campuchia. Khu vực này từng được cho là sử dụng hàng chục nghìn lao động bị cưỡng bức để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại.

Sau khi trở thành vị trí chiến lược trong xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia năm ngoái, khu tổ hợp đã bị quân đội Thái Lan phá hủy vào tháng 12-2025.

Theo quân đội Thái Lan, trước khi tiến hành phá hủy, lực lượng chức năng đã phát đi cảnh báo để người lao động sơ tán, nhờ đó không ghi nhận thương vong.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phòng cách âm phục vụ các cuộc gọi lừa đảo, hàng loạt máy tính, buồng giam giữ người lao động bị trừng phạt, cùng những căn phòng được dàn dựng giống trụ sở cảnh sát của nhiều quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia nhằm tạo lòng tin với nạn nhân trong các cuộc gọi video.

Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc công bố hồi tháng 2, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á có giá trị lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm. Ước tính khoảng 300.000 người đến từ 66 quốc gia đang tham gia hoặc bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trên toàn khu vực.

Dù ghi nhận những kết quả tích cực, giới chức Thái Lan cho rằng nhiều trung tâm lừa đảo vẫn tiếp tục hoạt động tại các quốc gia khác trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh rằng không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết triệt để vấn đề này, đồng thời kêu gọi các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

(tổng hợp)