Triều Tiên sẽ đóng mới hai tàu chiến cỡ lớn mỗi năm
Ngày 24-6, truyền thông quốc tế đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân với kế hoạch đóng mới hai tàu chiến cỡ lớn mỗi năm đến năm 2030, trong bối cảnh Bình Nhưỡng chính thức đưa vào biên chế khu trục hạm đa nhiệm 5.000 tấn Choe Hyon.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-6 cho biết, lễ tiếp nhận khu trục hạm Choe Hyon đã được tổ chức tại thành phố cảng Nampho ở bờ Tây nước này.
Đây là chiến hạm có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, được hạ thủy vào tháng 4 năm ngoái và được xem là một trong những tàu mặt nước hiện đại nhất mà Triều Tiên từng chế tạo.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh năng lực tác chiến của hải quân Triều Tiên sẽ phát triển đến mức “đáng kinh ngạc vượt ngoài sức tưởng tượng”. Ông cho rằng hải quân từng là quân chủng yếu nhất trong lực lượng vũ trang nước này, song tình hình hiện nay đã thay đổi rõ rệt.
Theo ông Kim Jong-un, thời kỳ hải quân chỉ đóng vai trò bảo vệ vùng biển ven bờ đã trở thành quá khứ. Thay vào đó, lực lượng này đang từng bước được nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu tác chiến mới trong chiến lược quốc phòng của Bình Nhưỡng.
Sau Choe Hyon, Triều Tiên sẽ sớm đưa vào biên chế thêm một khu trục hạm 5.000 tấn khác mang tên Kang Kon. Con tàu này được đóng tại thành phố Chongjin ở khu vực Đông Bắc đất nước.
Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đang được triển khai đúng kế hoạch. Dù không công bố chi tiết, tuyên bố này cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi mục tiêu mở rộng khả năng răn đe hạt nhân trên biển, bên cạnh các lực lượng tên lửa chiến lược trên bộ vốn đã được đầu tư mạnh trong nhiều năm qua.
KCNA cũng cho biết, ông Kim Jong-un đã đặt ra mục tiêu đóng mới hai tàu chiến cỡ lớn mỗi năm trong khuôn khổ kế hoạch phát triển quốc phòng giai đoạn 2026-2030. Các tàu này sẽ có quy mô và năng lực vượt trội so với lớp Choe Hyon hiện nay.
Trong số các dự án được đề cập có tàu tuần dương lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn, các tàu hộ tống đi kèm cùng nhiều loại tàu chuyên dụng khác. Triều Tiên cũng sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí dưới nước nhằm nâng cao sức mạnh tổng thể của hải quân.
Song song với việc đóng mới tàu chiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải xây dựng các căn cứ hải quân quy mô lớn và đa chức năng. Những cơ sở này được thiết kế để tiếp nhận và vận hành các chiến hạm cỡ lớn trong tương lai, đồng thời hỗ trợ hoạt động bảo dưỡng, huấn luyện và triển khai lực lượng.
Giới quan sát nhận định việc liên tiếp hạ thủy và đưa vào sử dụng các tàu chiến cỡ lớn cho thấy Bình Nhưỡng đang nỗ lực mở rộng năng lực tác chiến trên biển, vốn từ lâu bị đánh giá là hạn chế so với lực lượng tên lửa và pháo binh.
(tổng hợp)