Giữ gìn thôn, tổ dân phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” từ những hành động nhỏ
Những con đường hoa rực rỡ, tuyến đê xanh sạch, cảnh quan nông thôn khang trang là dấu ấn rõ nét từ phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đang được triển khai tại nhiều địa phương của Hà Nội. Phong trào không chỉ làm đẹp diện mạo quê hương mà còn góp phần thay đổi nhận thức, xây dựng ý thức giữ gìn môi trường và vun đắp nếp sống văn minh trong cộng đồng.
Điểm tô nét đẹp làng quê
Về các thôn của xã Hoài Đức những ngày này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những tuyến đường làng sạch sẽ, thoáng đãng, hai bên là hàng cây xanh mát, những bồn hoa rực rỡ sắc màu. Cái nắng oi ả của mùa hè dường như cũng dịu lại giữa không gian xanh trong, yên bình ấy. Sự thay đổi không đến từ những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm giản dị hằng ngày của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan, làm đẹp nơi mình sinh sống.

Đó cũng là hiệu quả rõ nét từ phong trào xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn. Ở thôn Yên Vĩnh, thôn Đại Tự, những buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường đã trở thành hoạt động quen thuộc. Vào những ngày phát động, từ cán bộ thôn, các tổ chức đoàn thể đến người dân đều cùng chung tay quét dọn đường làng, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường.
Không chỉ làm sạch môi trường, người dân còn dành nhiều tâm huyết để chăm chút cho những khoảng xanh quanh mình. Những bồn hoa được bổ sung thêm nhiều loại cây cảnh phù hợp; những tuyến đường đã trồng cây tiếp tục được làm cỏ, vun gốc, tưới nước để cây phát triển tốt. Mỗi người góp một phần công sức, từ việc quét dọn trước ngõ nhà mình đến chăm sóc những hàng cây chung, đã tạo nên sự thay đổi rõ nét cho diện mạo làng quê.
Tinh thần ấy cũng đang được lan tỏa tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, trong đó có phường Sơn Tây - nơi gắn với không gian văn hóa đặc biệt của Thủ đô. Tại khu di tích Làng cổ Đường Lâm, hoạt động tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan được duy trì thường xuyên với sự tham gia của đông đảo các lực lượng và người dân địa phương.
Các tổ chức đoàn thể như cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, thanh niên cùng lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự cơ sở và nhân dân các tổ dân phố Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Lâm, Cam Thịnh, Đoài Giáp đã tích cực tham gia các phần việc cụ thể.
Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ đến từ Trường Cao đẳng Hậu cần I, Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không - Không quân và lực lượng môi trường đô thị cũng phối hợp thực hiện nhiều công việc như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh các khu vực đình, chùa, giếng cổ, cây đa, đường làng ngõ xóm; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, góp phần giữ gìn cảnh quan, trật tự công cộng.
Để những mô hình đi vào chiều sâu
Để phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân mà trở thành nếp sống thường xuyên trong cộng đồng, các địa phương đang tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó lấy việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân làm trọng tâm.

Chẳng hạn, tại xã Hoài Đức, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định, sự thay đổi bền vững về diện mạo quê hương phải bắt đầu từ ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. Khi mỗi người cùng chung tay giữ gìn môi trường sống, những con đường xanh, những khu dân cư sạch đẹp sẽ không chỉ là kết quả của một phong trào mà trở thành nét văn hóa trong đời sống hằng ngày.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã Hoài Đức đã thành lập 8 tổ công tác chuyên trách nhằm rà soát, kiểm tra và tập trung xử lý những vấn đề còn tồn tại liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại từng khu vực. Cùng với đó, Ban chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2026 được thành lập, tạo thêm động lực thi đua giữa các khu dân cư, khuyến khích mỗi thôn, tổ dân phố trở thành một điểm sáng trong xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Theo đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức, để phong trào đạt hiệu quả thực chất, địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, gắn trách nhiệm với từng phần việc. Trong đó, cơ quan chuyên môn tập trung rà soát hạ tầng, hệ thống chiếu sáng công cộng để kịp thời sửa chữa, nâng cấp; lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
Song song với các giải pháp quản lý, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền, đưa phong trào đến gần hơn với người dân. Thông qua các hoạt động cộng đồng, các kênh truyền thông và mạng xã hội, tinh thần chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh ngày càng được lan tỏa sâu rộng.
Cùng với Hoài Đức, tại xã Minh Châu - địa phương sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, việc giữ gìn không gian xanh cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.
Theo đồng chí Nguyễn Huy Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Minh Châu, phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp” mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giảm thiểu ô nhiễm và hình thành lối sống xanh trong cộng đồng.
Để phong trào lan tỏa, xã Minh Châu chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường; từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn cảnh quan chung.
Đặc biệt, vai trò của các tổ chức đoàn thể tiếp tục được phát huy thông qua những hoạt động gần gũi, thiết thực như chăm sóc tuyến đường hoa, duy trì tuyến đường tự quản, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng các mô hình “Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Xanh thôn - Sạch ngõ - Đẹp điểm đến”. Những hoạt động ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.
Từ những con đường hoa, hàng cây xanh được chăm sóc mỗi ngày đến những tuyến phố, khu dân cư sạch đẹp, phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong diện mạo và đời sống của nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội. Điều quan trọng hơn cả là khi chính quyền đóng vai trò định hướng, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động và người dân trở thành chủ thể chung tay thực hiện thì những mô hình, cách làm hay sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng và đi vào chiều sâu.