Thế giới

Hàng chục người chết đuối tại Pháp khi tránh nóng

Đỗ Phú 24/06/2026 - 08:13

Ít nhất 40 người đã chết đuối tại Pháp khi tìm cách giải nhiệt giữa đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm châu Âu.

Đợt nắng nóng đang càn quét châu Âu đã biến những ngày đầu mùa hè thành thử thách khắc nghiệt đối với hàng triệu người dân. Tại Pháp, nơi ghi nhận mức nhiệt lên tới 44,3 độ C ở khu vực phía tây nam, hậu quả không chỉ thể hiện qua những kỷ lục thời tiết mà còn bằng những con số thương vong đáng báo động.

image.png
Pháp đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 44,3 độ C ở khu vực phía tây nam. Ảnh chụp màn hình từ video của Reuters

Cái giá của nắng nóng cực đoan

Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết đã có 40 người chết đuối kể từ ngày 18-6 khi tìm cách giải nhiệt tại sông, hồ và các khu vực nước tự nhiên. Phần lớn nạn nhân là người trẻ tuổi. Ông gọi đây là "một tai họa đau lòng" trong bối cảnh người dân đổ xô đi tránh nóng giữa nền nhiệt chưa từng có tiền lệ.

Theo Meteo France, 54 tỉnh thành của Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng, mức cảnh báo cao nhất. Con số này tiếp tục tăng lên khi khối Omega - hiện tượng thời tiết giữ khối khí nóng bị mắc kẹt giữa các vùng không khí lạnh hơn, khiến nhiệt độ tiếp tục tích tụ qua từng ngày.

Không chỉ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Anh và Thụy Sĩ cũng đang hứng chịu những đợt nhiệt cực đoan. Hàng loạt trường học phải đóng cửa sớm, các tuyến giao thông bị gián đoạn, trong khi nhiều điểm du lịch nổi tiếng như tháp Eiffel buộc phải ngừng đón khách vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.

Các chuyên gia cảnh báo đây không còn là hiện tượng bất thường. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài và khốc liệt hơn trong tương lai.

Giáo sư Liz Stephens, chuyên gia nghiên cứu rủi ro và khả năng phục hồi khí hậu tại Đại học Reading của Anh nhận định, sóng nhiệt là một sát thủ thầm lặng và vô hình. “Tác động thực sự đối với sức khỏe cộng đồng thường chỉ được nhìn thấy sau nhiều tháng khi các số liệu tử vong được tổng hợp đầy đủ,” bà cảnh báo.

Cuộc chiến tìm nơi trú nóng

Trước nền nhiệt khắc nghiệt, người dân khắp châu Âu đang tìm mọi cách để thích nghi. Tại Paris, quạt điện và máy điều hòa nhanh chóng cháy hàng. Nhà làm phim Victoria Yakubov kể rằng bà phải chạy đến cửa hàng từ sáng sớm để mua chiếc quạt cuối cùng còn lại trước khi toàn bộ sản phẩm bán hết trong chưa đầy 30 phút.

Ở Tây Ban Nha, chính quyền Madrid đã mở các trung tâm trú ẩn khí hậu dành cho người vô gia cư và những nhóm dễ bị tổn thương. Trong khi đó, nhiều du khách thay đổi kế hoạch nghỉ hè, chuyển từ các điểm đến Địa Trung Hải sang các quốc gia Bắc Âu có thời tiết mát mẻ hơn.

Theo nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí y khoa The Lancet, gần nửa triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm do nắng nóng quá mức. Một nghiên cứu khác thực hiện tại 854 thành phố châu Âu cho thấy biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn tới 68% trong số 24.400 ca tử vong liên quan đến nắng nóng được ước tính trong năm 2025.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nóng nhất trong ngày, uống đủ nước, nghỉ giải lao thường xuyên và đặc biệt quan tâm đến trẻ nhỏ, người cao tuổi cùng những người có bệnh nền. Tiến sĩ Modi Mwatsama, Trưởng bộ phận năng lực của tổ chức Wellcome tại London nhấn mạnh, việc tạo bóng mát, tăng cường cảnh báo sớm và chủ động thích ứng với khí hậu đang trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tổng hợp