Đô thị

Xã Ngọc Hồi: Đồng thuận từ cơ sở, tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Hoàng Quyết 23/06/2026 - 19:31

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được xem là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong quá trình triển khai các dự án phát triển đô thị. Tuy nhiên, tại xã Ngọc Hồi, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai thuận lợi, tạo nền tảng quan trọng để địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.

20260401_085426.jpg
Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ngọc Hồi tại một buổi họp dân phổ biến kế hoạch triển khai Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Quyết

Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Ngọc Hồi đang trở thành điểm nóng phát triển của khu vực phía Nam Thủ đô với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai, như: Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Tổ hợp Ga Ngọc Hồi, đường Vành đai 3,5, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cùng nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác.

Khối lượng công việc lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến hàng nghìn hộ dân, đặt ra áp lực không nhỏ đối với công tác GPMB. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn.

Thay vì chờ phát sinh kiến nghị rồi mới xử lý, địa phương chủ động đối thoại với người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ngay từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của các dự án đối với sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Hồi cho biết, điểm cốt lõi trong quá trình triển khai các dự án không chỉ là thay đổi cách làm mà còn là đổi mới tư duy quản trị theo phương châm “khoán việc đến người, bám việc đến cùng, chịu trách nhiệm đến kết quả”. Nhờ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc được giải quyết từ sớm, từ xa, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thuận làm nên thành công

Kết quả nổi bật nhất của công tác GPMB tại Ngọc Hồi chính là sự đồng lòng của người dân trong vùng dự án.

Ở tuổi 91, cụ Hoàng Thị Hiền, đội 2, thôn Lạc Thị cảm thấy vui mừng khi gia đình được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội. Theo cụ Hiền, gia đình được hỗ trợ số tiền không nhiều, nhưng đây là nguồn động viên quý giá giúp cụ có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống tuổi già và giúp đỡ con cháu.

Cùng thôn Lạc Thị, ông Hoàng Đình Trực, đội 1 cho biết, gia đình có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi không lớn, nhưng ngay khi được tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã đồng thuận với chủ trương của Nhà nước và phương án bồi thường, hỗ trợ.

“Đây là dự án lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển của địa phương nên gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai để quê hương ngày càng phát triển hơn”, ông Trực chia sẻ.

Người dân phấn khởi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ảnh: Hoàng Quyết
Người dân phấn khởi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ảnh: Hoàng Quyết

Không chỉ các hộ dân có đất thu hồi, nhiều dòng họ trên địa bàn cũng tích cực hưởng ứng việc di chuyển phần mộ để phục vụ dự án. Ông Nguyễn Duy Trường, Trưởng họ Nguyễn Duy tại thôn Nhị Châu cho biết, dòng họ của ông có tới 156 ngôi mộ cần di chuyển. Sau khi họp bàn, các thành viên trong dòng họ đã thống nhất thực hiện chủ trương của Nhà nước và trở thành một trong những dòng họ hoàn thành việc di dời sớm nhất.

“Ban đầu ai cũng có tâm tư vì việc di chuyển mồ mả liên quan đến yếu tố tâm linh. Tuy nhiên, khi được địa phương tuyên truyền, giải thích đầy đủ, mọi người đều đồng thuận thực hiện”, ông Trường cho biết.

Cũng tại thôn Nhị Châu, ông Nguyễn Duy Hồng (66 tuổi) chia sẻ, gia đình có 9 ngôi mộ tổ tiên phải di dời. “Di chuyển mồ mả là điều không ai mong muốn. Nhưng đây là dự án lớn của Nhà nước, phục vụ sự phát triển lâu dài của địa phương nên gia đình tôi hoàn toàn đồng thuận. Nghĩa trang mới được đầu tư khang trang, sạch đẹp cũng khiến chúng tôi yên tâm hơn”, ông Hồng nói.

Những con số biết nói

Từ sự đồng thuận của người dân và sự quyết liệt của chính quyền, công tác GPMB trên địa bàn xã Ngọc Hồi đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đến nay, xã Ngọc Hồi đã hoàn thành lập phương án và chi trả bồi thường, hỗ trợ hơn 1.766,5 tỷ đồng cho các hộ dân thuộc diện GPMB. Địa phương cũng phối hợp di chuyển an toàn, đúng phong tục 1.634 trong tổng số 1.693 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 97,25%.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện trên cơ sở tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, không phát sinh điểm nóng hay khiếu kiện phức tạp. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6-2026, địa phương sẽ hoàn thành bàn giao hơn 600ha mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội theo đúng cam kết.

Những kết quả trên không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức vì lợi ích chung của người dân Ngọc Hồi.

20260527_093751.jpg
Xã Ngọc Hồi đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Ảnh: Hoàng Quyết

Từ những mặt bằng sạch hôm nay, các công trình động lực của ngày mai đang dần hình thành. Và phía sau những con số về diện tích thu hồi hay kinh phí bồi thường là sự đồng thuận, niềm tin của người dân đối với chủ trương phát triển của địa phương. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để Ngọc Hồi tiếp tục bứt phá, trở thành đô thị động lực ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô trong những năm tới.