Mở rộng Quốc lộ 1A: Người dân đồng thuận, kỳ vọng sớm ổn định nơi ở mới
Việc Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ đang thu hút sự quan tâm của người dân tại nhiều địa phương nằm dọc tuyến. Bên cạnh sự đồng thuận đối với chủ trương đầu tư một công trình hạ tầng quan trọng của Thủ đô, nhiều hộ dân bày tỏ mong muốn sớm được tiếp cận thông tin về tái định cư để ổn định cuộc sống khi dự án được triển khai.
Đồng thuận với dự án, mong sớm có nơi ở mới
Tại xã Chương Dương, nơi Quốc lộ 1A được quy hoạch đi qua với mặt cắt lên tới 90m, câu chuyện quy hoạch đang trở thành chủ đề được nhiều người dân quan tâm. Ông Lê Văn Hảo, người dân thôn Tử Dương cho biết, khi nắm được thông tin về dự án, người dân địa phương đều phấn khởi bởi đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đối với sự phát triển của Thủ đô và khu vực phía Nam Hà Nội.

Tuy nhiên, cùng với sự đồng thuận, nhiều hộ dân cũng có những băn khoăn nhất định khi cuộc sống hiện nay đang ổn định, trong khi một bộ phận lớn dân cư nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.
Theo ông Lê Văn Hảo, riêng khu vực Tử Dương có gần 400 hộ dân nằm trong phạm vi tuyến đường đi qua. Đây là cộng đồng dân cư đã sinh sống lâu đời, nhiều gia đình vừa đầu tư xây dựng nhà cửa, ổn định nơi ở. “Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi vì đây là dự án quan trọng nhằm giải quyết vấn đề giao thông, cảnh quan của Thủ đô. Tuy nhiên, gần 400 hộ dân ở khu vực dự án sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong thành phố và địa phương sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, nhất là khu tái định cư, để khi thu hồi đất người dân có thể tiếp cận ngay nơi ở mới và sớm ổn định cuộc sống”, ông Hảo chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ hưu trí tại xã Chương Dương cho biết thời điểm mới nghe thông tin về dự án, nhiều người dân không tránh khỏi tâm trạng băn khoăn bởi việc phải rời khỏi nơi ở đã gắn bó nhiều năm là điều không dễ dàng. Tuy vậy, theo ông Tùng, người dân đều hiểu đây là chủ trương lớn nhằm tạo động lực phát triển cho Thủ đô nên sẵn sàng đồng hành cùng dự án.
“Nhân dân hoàn toàn ủng hộ vì đây là công trình phục vụ phát triển của Thủ đô. Nhưng điều bà con mong nhất là sớm được nhìn thấy đất tái định cư. Tái định cư cho gần 400 hộ dân, nếu đi thuê nhà thì không biết thuê ở đâu. Bà con chỉ mong có nơi ở mới để yên tâm chuyển đến, đưa đồ đạc ra và ổn định cuộc sống”, ông Tùng nói.

Bên cạnh vấn đề nơi ở, nhiều hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 1A đang kinh doanh, buôn bán để tạo thu nhập cho gia đình. Do đó, người dân cũng kỳ vọng các chính sách hỗ trợ sẽ được nghiên cứu phù hợp để giảm thiểu tác động đến sinh kế trong quá trình triển khai dự án.
Chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư
Trước những băn khoăn của người dân, chính quyền địa phương cho biết đang chủ động rà soát hiện trạng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Ông Từ Đức Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Chương Dương cho biết, Quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ phía Nam của Thủ đô. Tuyến đường đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 3,9km và được quy hoạch với mặt cắt 90m.
Theo ông Từ Đức Mạnh, đây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng mà còn là trục kinh tế có khả năng kết nối đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt và đường thủy, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch cũng như phát huy giá trị các làng nghề trên địa bàn.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng, qua điều tra sơ bộ, địa phương xác định có khoảng 1.095 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong số đó, khoảng 800 hộ cần bố trí tái định cư và khoảng 285 ngôi mộ phải di dời. Để chủ động chuẩn bị điều kiện cho người dân, xã Chương Dương đã đề xuất thành phố chấp thuận hai khu tái định cư tại thôn Tử Dương và thôn Kiều Thị với tổng quy mô hơn 18ha, được bố trí ở hai bên tuyến Quốc lộ 1A mới.
Bên cạnh đó, địa phương cũng đề xuất cải tạo, nâng cấp cảnh quan và khuôn viên các nghĩa trang hiện hữu tại thôn Tử Dương và thôn Một Thượng để bố trí các phần mộ phải di dời, bảo đảm phù hợp với phong tục, tập quán của người dân.
“Địa phương đang cố gắng lựa chọn các vị trí tái định cư thuận lợi nhất nhằm giảm thiểu tác động đối với người dân. Qua quá trình tuyên truyền, vận động, đa số người dân đều đồng thuận và ủng hộ chủ trương mở rộng Quốc lộ 1A”, ông Từ Đức Mạnh cho biết.
Không chỉ giải quyết nhu cầu kết nối giao thông, quy hoạch Quốc lộ 1A còn được các địa phương đánh giá là cơ hội để mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết, theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực Phú Xuyên được xác định là một trong các cực tăng trưởng và cực phát triển của Hà Nội. Vì vậy, việc mở rộng không gian Quốc lộ 1A có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương. Tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và logistics.

Theo lãnh đạo xã, phương án điều chỉnh hướng tuyến tránh khu vực ga Phú Xuyên, chuyển sang phía Tây tuyến đường sắt được địa phương đánh giá là phù hợp với thực tiễn phát triển. “Khu vực ga Phú Xuyên và địa bàn Thao Chính từ lâu đã là trung tâm dịch vụ, thương mại với nhiều ngành nghề kinh doanh phát triển. Việc điều chỉnh hướng tuyến giúp giữ được không gian phát triển hiện hữu, đồng thời mở rộng thêm quỹ đất và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển trong thời gian tới”, ông Nguyễn Thành Trung cho biết.
Cũng theo lãnh đạo xã Phú Xuyên, sau khi quy hoạch được công bố, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công khai thông tin quy hoạch tới người dân; đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tăng cường thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng.
Với các địa phương nằm dọc tuyến, Quốc lộ 1A không chỉ là tuyến giao thông kết nối liên vùng mà còn là hành lang phát triển mới của khu vực phía Nam Hà Nội. Tuy nhiên, cùng với việc triển khai quy hoạch, việc bảo đảm quyền lợi, nơi ở và điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng sẽ là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận và hiện thực hóa những kỳ vọng phát triển trong tương lai.