Nông nghiệp - Nông thôn

Xã Thuận An: Chủ động vệ sinh, khử trùng môi trường, bảo vệ đàn vật nuôi

Nguyễn Dũng 23/06/2026 - 10:51

Từ việc vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải đến phun thuốc sát trùng, diệt ruồi tại các khu vực chăn nuôi, xã Thuận An, Hà Nội đang tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch sau tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 2026, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi và giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất.

Theo kế hoạch của UBND xã Thuận An, đợt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường được thực hiện ngay sau tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 2026. Các phòng, ban chuyên môn cùng đội ngũ cán bộ thú y cơ sở đã phối hợp với các thôn hướng dẫn người dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

chan-nuoi-1.jpeg
Chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được phun hóa chất phòng dịch bệnh. Ảnh: VT

Tại các hộ chăn nuôi, việc dọn dẹp chuồng trại, thu gom chất thải, phát quang khu vực xung quanh được thực hiện nghiêm túc trước khi phun hóa chất khử trùng. Trong đợt này, xã sử dụng 178 lít hóa chất sát trùng RTD-TC 01 Plus và 11kg VIAKON để vệ sinh, tiêu độc môi trường. Xã cũng triển khai phun diệt ruồi bằng gần 48 lít hóa chất VIATOX-300 tại các khu vực chăn nuôi tập trung và những nơi có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Ông Ngô Quốc Văn, hộ chăn nuôi tại xã Thuận An cho biết, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều tạo điều kiện cho vi khuẩn, côn trùng phát triển. Vì vậy, việc phun khử trùng định kỳ giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình chăn nuôi.

Cùng với công tác phun hóa chất, xã Thuận An còn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo nông dân và hội nghị tại các thôn, nhiều thông tin về phòng chống dịch bệnh được chuyển tải kịp thời đến người dân.

chan-nuoi-2.jpeg
Người dân rắc vôi bột tại khu vực chăn nuôi trên địa bàn xã. Ảnh: VT

Bà Nguyễn Thị Chinh, thôn Tô Khê, cho biết những năm gần đây người dân đã chú trọng hơn đến việc giữ gìn vệ sinh trong chăn nuôi. “Trước đây nhiều hộ còn chủ quan, nhưng giờ ai cũng hiểu phòng bệnh tốt sẽ giảm thiệt hại kinh tế. Nghe loa truyền thanh tuyên truyền, chúng tôi cũng chủ động quét dọn, xử lý chất thải và giữ vệ sinh môi trường xung quanh”, bà Chinh nói.

Các hộ dân cũng được hướng dẫn thực hiện tốt nguyên tắc "5 sạch" trong chăn nuôi: Chuồng trại sạch, nền chuồng sạch, máng ăn - máng uống sạch, thức ăn - nước uống sạch và môi trường xung quanh sạch. Đây là giải pháp quan trọng để hạn chế mầm bệnh phát sinh và lây lan.

Để đợt phun khử trùng đạt hiệu quả cao, các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom và xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi. Sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch, công tác bảo vệ đàn vật nuôi của xã Thuận An tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.