Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc lĩnh 25 năm tù vì liên quan vụ thiết quân luật năm 2024
Ngày 22-6, Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Sung-jae 25 năm tù giam vì vai trò trong vụ ban bố thiết quân luật gây tranh cãi của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào cuối năm 2024.

Đây là bản án mới nhất trong loạt vụ xét xử liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị được xem là nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc trong nhiều thập niên.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Park Sung-jae bị kết tội tham gia vào hành vi “nổi loạn” liên quan đến việc Tổng thống Yoon Suk Yeol công bố quyết định thiết quân luật vào tháng 12-2024.
Lệnh thiết quân luật khi đó chỉ kéo dài khoảng 6 giờ trước khi bị Quốc hội bác bỏ trong một phiên họp khẩn cấp. Tuy nhiên, sự kiện này đã đẩy Hàn Quốc vào tình trạng bất ổn chính trị sâu sắc, làm rung chuyển thị trường tài chính và gây lo ngại cho các đồng minh của Seoul, trong đó có Mỹ.
Theo cáo trạng, ngay trong đêm ban bố thiết quân luật, ông Park đã triệu tập cuộc họp với các quan chức Bộ Tư pháp và chỉ đạo rà soát năng lực giam giữ của hệ thống nhà tù trong trường hợp chính quyền tiến hành bắt giữ các nhân vật bị xem là chống đối chính phủ.
Các công tố viên cho rằng với cương vị Bộ trưởng Tư pháp, ông Park đã chỉ đạo bộ máy dưới quyền phối hợp với Bộ Tư lệnh Thiết quân luật và hành động dựa trên giả định rằng sắc lệnh thiết quân luật sẽ có hiệu lực đầy đủ.
Trong phán quyết, tòa án nhận định hành động của ông Park đã góp phần hỗ trợ việc triển khai các biện pháp bất hợp hiến, xâm phạm nền tảng dân chủ và pháp quyền của Hàn Quốc.
Trước đó, Viện Công tố đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp, cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực, biến pháp luật thành công cụ phục vụ cho âm mưu nổi loạn và không thể hiện sự ăn năn đối với hành vi của mình.
Bản án dành cho ông Park được đưa ra trong bối cảnh nhiều cựu quan chức cấp cao liên quan đến vụ thiết quân luật đã lần lượt bị kết án.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang bị giam giữ trong khi kháng cáo bản án tù chung thân vì tội cầm đầu cuộc nổi loạn. Đầu tháng 6, ông cũng bị tuyên thêm 30 năm tù trong một vụ án khác liên quan đến việc bị cáo buộc điều khiển máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng an ninh, qua đó lấy cớ ban bố thiết quân luật.
Ngoài ông Yoon, nhiều thành viên trong nội các cũ cũng phải nhận các mức án nặng. Cựu Thủ tướng Han Duck-soo bị kết án 15 năm tù, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min lĩnh án 9 năm tù. Tuần trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cũng bị tuyên phạt 3 năm tù vì tiết lộ thông tin quân sự mật nhằm phục vụ kế hoạch thiết quân luật.
Bên cạnh đó, bà Kim Keon Hee, phu nhân của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, hiện đang chấp hành án tù 4 năm trong một vụ án riêng liên quan đến thao túng cổ phiếu và nhận hối lộ.
Giới quan sát nhận định các phán quyết liên tiếp đối với những nhân vật từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao cho thấy quyết tâm của hệ thống tư pháp Hàn Quốc trong việc xử lý các hành vi bị cho là đe dọa nền dân chủ và trật tự hiến pháp của đất nước.
(tổng hợp)