Trí tuệ nhân tạo trở thành tâm điểm tại Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc
Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc (CISCE) lần thứ tư diễn ra tại Bắc Kinh với điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên thiết lập khu vực chuyên đề về trí tuệ nhân tạo (AI), phản ánh xu hướng chuyển đổi số và thông minh hóa ngày càng mạnh mẽ trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Là triển lãm cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới chuyên về chuỗi cung ứng, CISCE năm nay dành riêng một không gian trưng bày AI được thiết kế theo toàn bộ tiến trình phát triển của ngành, từ dữ liệu, cảm biến, năng lực tính toán, thuật toán cho tới các ứng dụng và giải pháp thực tiễn.
Phó Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT) Lý Hưng Kiền cho biết, khu vực AI được xây dựng nhằm giới thiệu toàn diện hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trên toàn chuỗi giá trị, từ khâu thu thập dữ liệu, điện toán thông minh đến triển khai trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống.
Theo thông báo từ ban tổ chức triển lãm, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới sẽ góp mặt tại khu vực này, trong đó có NVIDIA, Intel, Qualcomm và Alibaba.
Các doanh nghiệp sẽ trình diễn những giải pháp AI mới nhất phục vụ sản xuất, logistics, điện toán đám mây, phương tiện thông minh và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.
Intel, đơn vị tham gia triển lãm năm thứ ba liên tiếp, cho biết sẽ giới thiệu các thành tựu hợp tác với đối tác trong hệ sinh thái AI, bao gồm máy tính AI, máy chủ AI, điện toán biên, robot thông minh và công nghệ dành cho xe tự hành. Chủ tịch Intel Trung Quốc Vương Chí Thông khẳng định doanh nghiệp mong muốn phối hợp với các đối tác để hỗ trợ quá trình nâng cấp thông minh cho toàn bộ chuỗi công nghiệp.
Theo giới chuyên gia, việc bổ sung khu vực AI đã giúp nâng cao đáng kể sức hút quốc tế của CISCE. Ông Biện Vĩnh Tổ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Hiện đại hóa Quản lý, nhận định AI hiện là lĩnh vực được nhiều quốc gia ưu tiên phát triển, do đó sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ các chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Số liệu từ CCPIT cho thấy, đến ngày 22-6 đã có 676 doanh nghiệp, tổ chức công nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài Trung Quốc xác nhận tham gia triển lãm. Các đơn vị đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế. Tỷ lệ doanh nghiệp nước ngoài đạt 36,5%, trong khi hơn 65% đơn vị tham gia là các doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 hoặc những tập đoàn dẫn đầu ngành.
Khi tính cả các đối tác trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp triển lãm, tổng số đơn vị tham gia thực tế dự kiến vượt 1.200.
Nhiều tập đoàn đa quốc gia đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tập đoàn TCP của Thái Lan cho biết sẽ giới thiệu toàn bộ chuỗi giá trị từ thu mua nguyên liệu, sản xuất thông minh đến kho vận. Tổng Giám đốc điều hành Saravoot Yoovidhya khẳng định doanh nghiệp luôn duy trì niềm tin vào hệ thống chuỗi cung ứng của Trung Quốc nhờ cơ sở hạ tầng công nghiệp hoàn chỉnh và khả năng phối hợp hiệu quả.
Trong khi đó, Schneider Electric sẽ trưng bày các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng tích hợp AI trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Phó Chủ tịch điều hành khu vực Trung Quốc và Đông Á Ân Chính nhận định Trung Quốc hiện vừa là “nhân tố ổn định”, vừa là “nguồn đổi mới sáng tạo” của chuỗi công nghiệp toàn cầu nhờ quy mô thị trường lớn, hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh và môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện.
(tổng hợp)